Vụ 5 nữ sinh đánh hội đồng: Người lớn cần quan tâm hơn nữa

(PLO)- Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, các em học sinh trường THCS Vị Đông đánh hội đồng bạn cùng trường xảy ra xa trường, không người báo lại nên Ban Giám hiệu không nắm được thông tin ngay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 7-9, liên quan vụ nhóm nữ sinh trường THCS Vị Đông (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đánh bạn và quay clip, Sở GD&ĐT tỉnh đã có báo cáo nội dung vụ việc.

Theo đó, trưa 4-9, tại địa bàn ấp 5, xã Vị Đông cách trường THCS Vị Đông hơn 1km, năm nữ sinh gồm NTN, NTYN, NTBT, TTT, LTCD, tất cả đều là học sinh của trường THCS Vị Đông đã chặn đường đánh em NTHN, học lớp 6 cùng trường.

Tại đây, em CD đánh bằng mũ bảo hiểm, các em còn lại dùng tay đánh em HN. Riêng YN và TN thay phiên nhau dùng điện thoại quay clip và gửi cho một số bạn. Sau đó, đoạn clip được đưa lên mạng xã hội.

Nhóm nữ sinh thay phiên nhau đánh em HN. Ảnh cắt từ clip

Nhóm nữ sinh thay phiên nhau đánh em HN. Ảnh cắt từ clip

"Do sự việc xảy ra trên đoạn đường vắng và xa trường, không học sinh nào báo lại nên Ban Giám hiệu, giáo viên và nhân viên của trường không nắm được ngay thông tin vụ việc" - báo cáo thể hiện.

Đến ngày 5-9, gia đình của em HN đã làm đơn gửi lên Công an xã Vị Đông trình báo. Đồng thời trong sáng cùng ngày, gia đình nữ sinh cũng báo vụ việc đến nhà trường. Ngày hôm sau, Công an xã Vị Đông phối hợp với nhà trường mời phụ huynh và các em học sinh đánh bạn lên làm việc.

Tại đây, các em này đã thừa nhận hành vi đánh nhau. Lý do mà các nữ sinh đưa ra là do HN có mâu thuẫn vì nhắn tin qua lại với bạn của các em là D (học sinh lớp 8 cùng trường). Từ đó, nhóm của TN chặn đường đánh.

Trong báo cáo, Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết phụ huynh nhóm nữ sinh đánh bạn đã hứa và cam kết gặp gỡ gia đình em HN để trao đổi, hòa giải.

Về phía nhà trường, Ban Giám hiệu đã mời giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh và các em liên quan đến vụ việc đánh nhau làm việc. Cạnh đó, sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để tiến hành xử lý học sinh vi phạm theo đúng quy định.

“Về lâu dài, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT cần quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Phối hợp với gia đình, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tuyên truyền, giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, quy định của ngành và đặc biệt là không vi phạm pháp luật” - báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang nêu.

Sau khi vụ việc xảy ra, em HN đã được gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe, tình trạng chỉ bị đau ở phần mềm và đau ít ở đầu.

Em HN đã được đưa khi khám sức khỏe, hiện em bị đau phần mềm và một ít ở đầu. Ảnh cắt từ clip

Em HN đã được đưa khi khám sức khỏe, hiện em bị đau phần mềm và một ít ở đầu.

Ảnh cắt từ clip

Như trước đó PLO thông tin, ngày 6-9, một tài khoản Facebook đăng tải hai đoạn video ghi lại cảnh một nhóm nữ thiếu niên đánh một em khác với dòng trạng thái: “Học sinh trường THCS Vị Đông dữ quá nè”.

Theo đoạn video, một nhóm nữ thiếu niên đứng vây quanh một em khác, sau đó khoảng 3-4 em đánh tới tấp nạn nhân, thậm chí, khi người bị đánh té nằm trên đường, nhóm kia vẫn không dừng tay.

Trong video, có cảnh một người trong nhóm nữ thiếu niên còn đưa nón bảo hiểm cho người chuẩn bị đánh, nhưng người này không cầm đánh mà chỉ đánh bằng tay. Trong lúc bị đánh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Theo tìm hiểu, nhóm nữ thiếu niên đánh bạn là học sinh của trường THCS Vị Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm