Sẽ xử lý vụ nữ sinh đánh nhau ở Tây Ninh

(PLO)- Chỉ trong vài ngày, liên tiếp nhiều vụ học sinh đánh nhau xảy ra ở Tây Ninh đã gây bức xúc dư luận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, nhiều học sinh trường THPT Tân Châu (Tây Ninh) chuyển nhau xem một video ghi lại cảnh 5 nữ sinh túm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp một nữ sinh khác.

Nhóm nữ sinh đánh nhau mặc đồng phục trường PTTH Tân Châu. Ảnh: Cắt từ clip

Nhóm nữ sinh đánh nhau mặc đồng phục trường PTTH Tân Châu. Ảnh: Cắt từ clip

Theo hình ảnh từ video, 3 nữ sinh quần xanh áo trắng, một nữ sinh mặc đồng phục thể dục của Trường PTTH Tân Châu cùng một nữ sinh mặc áo khoác đen lao vào túm tóc đánh tới tấp một nữ sinh khác cũng mặc đồng phục thể dục của trường.

Chưa dừng lại, hai nữ sinh còn nắm tóc, giữ tay khống chế nữ sinh mặc đồ thể dục để ba nữ sinh còn lại dùng mũ bảo hiểm đánh, chửi bới và bắt nữ sinh phải xin lỗi.

Chiều ngày 27-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Xuân Hảo - Phó hiệu trường Trường PTTH Tân Châu xác nhận đã nắm được vụ việc nói trên và cho biết sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video dài 23 giây ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 8 ở Tây Ninh bị hai nữ sinh khác đánh hội đồng. Sự việc được xác định xảy tại Trường THCS Lê Văn Thới, thị trấn Gò Dầu.

Đáng nói, clip ghi lại việc nhiều học sinh khác đứng xem, cười nói, cổ vũ và hò hét.

Hình ảnh bạo lực học đường gây phản cảm. Ảnh: Cắt từ clip
Hình ảnh bạo lực học đường gây phản cảm. Ảnh: Cắt từ clip

Theo xác minh của lãnh đạo Trường THCS Lê Văn Thới, nữ sinh giật tóc, đánh túi bụi nữ sinh còn lại trong clip là em HTT.

Cũng theo báo cáo của Trường THCS Lê Văn Thới, sự việc xảy ra vào giờ ra chơi ngày 22-10 ở khu vực phía sau trường.

Nguyên nhân các nữ sinh này đánh nhau được xác định là do mâu thuẫn, nói xấu nhau trên mạng xã hội.

Nhà trường đã yêu cầu các em viết tường trình đồng thời mời các phụ huynh để phối hợp giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm