Vụ bạo hành bé gái 11 tuổi ở Hà Tĩnh: 'Nhiều lần say rượu, đánh đập con'

(PLO)- Sau khi xảy ra vụ việc bé gái 11 tuổi bị hành hạ dã man, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra nhưng người bố đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, Cơ quan Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh sự việc bé gái 11 tuổi bị bạo hành dã man. Đại diện VKSND huyện Nghi Xuân cũng có mặt tại buổi lấy lời khai những người liên quan và khám nghiệm hiện trường.

Video clip “tố” người cha hành hạ con gái dã man

Chiều cùng ngày, bé NBN (11 tuổi, trú thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và anh của bé đã được người thân đưa lên trụ sở Công an xã Cương Gián để làm rõ vụ bạo hành. Bé N là nạn nhân bị lột quần áo, treo lên xà nhà và bị đánh đập dã man trong video clip được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Hai anh em cháu N tại trụ sở Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: CA

Hai anh em cháu N tại trụ sở Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: CA

Một số cán bộ xã, cô giáo, người thân đã đến động viên và trợ giúp tinh thần cho bé. Bé N đang ở độ tuổi trẻ em nên khi công an làm việc được bố trí người thân và giáo viên giám hộ.

Mẹ bé đi xuất khẩu lao động chừng hơn một năm qua, bé ở nhà cùng cha là Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi) và anh. Khi treo bé N lên để “dạy” con, Thắng chính là người yêu cầu con trai quay lại sự việc. Đoạn video dài khoảng 4 phút này sau đó lọt ra ngoài, xuất hiện trên mạng xã hội. Lúc đó, sự việc mới bị phát hiện và cơ quan chức năng vào cuộc.

Nhiều người dân ở Hà Tĩnh, Nghệ An, đặc biệt là người dân ở cùng xã Cương Gián cho biết họ vô cùng phẫn nộ với vụ việc bé N bị bạo hành dã man. Nhiều người đã ứa nước mắt và bị ám ảnh khi xem lại video clip quay lại cảnh bé N bị lột hết quần áo, treo tay lên xà nhà và bị đánh đập.

Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián, cho biết khi cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc xác minh video clip phản ánh bạo hành trẻ em thì Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện bà nội đang chăm sóc ba cháu là con của vợ chồng Thắng.

“Có những hôm, nửa đêm rồi, các con của Thắng còn chạy đến nhà tôi xin lánh nạn vì bị bố đánh” - một người thân của bé cho biết.

Nửa đêm phải đi lánh nạn vì cha đánh

Công an huyện Nghi Xuân cho biết qua xác minh, điều tra ban đầu cho thấy đêm 27-7, bé N ngủ qua đêm ở nhà bác nhưng không xin phép cha.

Người thân đang động viên cháu NNT (12 tuổi). Ảnh: ĐẮC LAM

Người thân đang động viên cháu NNT (12 tuổi). Ảnh: ĐẮC LAM

Trưa hôm sau, Thắng đã bắt con gái là bé N cởi hết quần áo. Sau đó treo lên xà nhà và dùng roi đánh vào mông bé khoảng 3-4 cái.

Quá trình đánh cháu N, Thắng đã đưa điện thoại cho con trai là bé NNT (12 tuổi) quay video và dặn “không được cho ai xem”. Sau khi đánh con xong, Thắng tháo dây thả bé N xuống và thả ra. Sau đó, bé N và anh trai tìm đến nhà bà ngoại ở thôn Tân Trù (xã Xuân Liên).

Tại đây, cậu ruột bé là ông TĐT (48 tuổi) đã dùng điện thoại quay lại video từ điện thoại của Thắng do bé T mang theo. Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành triệu tập cha của bé N đến làm việc nhưng Thắng không có mặt tại nơi cư trú.

Hiện hai anh em bé N tâm lý ổn định, đang được người thân, cấp ủy chính quyền, hội phụ nữ, Công an xã Cương Gián chăm sóc, động viên. Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Một người thân của bé N phản ánh với PV Pháp Luật TP.HCM: “Không chỉ lần này mà Thắng đã nhiều lần đánh đập con, nhất là những lúc say rượu. Nhiều lần, chúng tôi đã ngăn cản, nạt, khuyên nhủ, Thắng hứa “từ nay bỏ rượu” nhưng sau đó lại chứng nào tật nấy và nói: “Con tôi tôi dạy”. Anh trai của bé N cũng nhiều lần bị Thắng đánh. Có những hôm, nửa đêm rồi, các con của Thắng còn chạy đến nhà tôi xin lánh nạn vì bị cha đánh”

Có thể bị phạt tù đến ba năm

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Trẻ em 2016, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là bạo lực đối với trẻ em. Vì vậy, người nào có hành vi bạo hành trẻ em sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Tùy vào từng mức độ vi phạm mà hành vi bạo hành trẻ em có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS).

Trong trường hợp này, dựa vào hình ảnh, video cho thể thấy người bố đã trói tay, treo đứa trẻ lên và thực hiện hành vi bạo hành dã man. Hành vi này khả năng cao sẽ bị truy cứu TNHS với các tội danh như tội hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 BLHS hoặc tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 134 BLHS.

Cụ thể, đối với tội hành hạ người khác, người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình (trường hợp phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình tại Điều 185 BLHS) thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù 1-3 năm.

Đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác, khoản 1 Điều 134 BLHS nêu rõ người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Trường hợp tỉ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng thực hiện hành vi gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi thì vẫn phải chịu khung hình phạt như trên.

Luật sư LÊ VĂN BÌNH, Đoàn Luật sư TP.HCM

HỮU ĐĂNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm