Vụ BS Lương: Ngày 5-6 tòa sẽ tuyên án

Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) bị truy tố về tội vô ý làm chết người nói lời sau cùng. Bị cáo Quốc gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân và cảm ơn gia đình đã có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo nhận thức rõ lỗi của bị cáo nên mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, đưa mức án thấp nhất để lo cuộc sống gia đình.

Bị cáo Trần Văn Sơn (28 tuổi, cán bộ phòng vật tư) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng "gửi lời xin lỗi đến gia đình có nạn nhân tử vong. Công việc bị cáo nhận bàn giao cho bệnh viện chứ không kiểm tra chất lượng sau khi sửa chữa đưa vào. Xin nhận mức án thấp nhất sớm khắc phục hậu quả gây ra".

Vụ BS Lương: Ngày 5-6 tòa sẽ tuyên án ảnh 1
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: VL

Bị cáo Hoàng Công Lương (32 tuổi, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) cũng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nói lời sau cùng: "Xin gửi lời chia buồn chín gia đình nạn nhân nỗi đau thể xác và tinh thần. Đau đớn nhất là không cứu được tất cả bệnh nhân. Sau 12 ngày phiên tòa sơ thẩm xảy ra, bị cáo khẳng định mình vô tội. Mong HĐXX công tâm, không buộc người vô tội thành có tội".
Tuy nhiên, sau khi thảo luận, HĐXX thông báo do vụ án có nhiều tình tiết cần phải xem xét nên sẽ kéo dài thời gian nghị án, đến 14 giờ ngày 5-6 sẽ tuyên án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm