Vụ gần nửa thế kỷ 'mắc kẹt' bên di tích Huế: Tháo dỡ nhà kho xuống cấp

(PLO)- Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ 2 dãy nhà kho bị bỏ hoang nhiều năm bên trong khuôn viên lăng vua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, tin từ UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ 2 dãy nhà kho xuống cấp tại kiệt 12 Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế.

Công nhân đang tiến hành tháo dỡ 2 dãy nhà kho xuống cấp. Ảnh: V.LUÂN

Công nhân đang tiến hành tháo dỡ 2 dãy nhà kho xuống cấp. Ảnh: V.LUÂN

Việc tháo dỡ công trình này là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Từ ngày 23-3, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ, san bằng dãy nhà kho xuống cấp nằm trên đường đi của dân cư, đảm bảo an toàn tạm thời cho người dân. Sau đó sẽ lên phương án di dời dân cư ra khỏi khu vực này.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ, Công ty cổ phần Giống cây trồng - vật nuôi Thừa Thiên Huế đã có thông báo đến người dân, các hộ dân lân cận hiện đang kinh doanh, sinh sống liền kề trong khu vực của công trình khẩn trương di chuyển ra ngoài phạm vi công trình trong thời gian đến ngày 28-3.

Việc tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh và trả lại cảnh quan cho di tích. Ảnh: V.LUÂN

Việc tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh và trả lại cảnh quan cho di tích. Ảnh: V.LUÂN

Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, trước đó cũng đã trực tiếp đi kiểm tra, thăm hỏi bà con sống tại đây, đồng thời nhận định mức độ nghiêm trọng của vấn đề, qua đó chỉ đạo đề xuất phương án giải quyết thực trạng nhức nhối này.

Như PLO có bài viết Gần nửa thế kỷ "mắc kẹt" bên di tích, phản ánh việc, hơn 40 năm trước, nhiều cán bộ, nhân viên Ty Công nghiệp, Sở Giáo dục tỉnh Bình Trị Thiên được chính quyền sở tại bố trí vào ở tại khu tập thể thuộc khuôn viên An Lăng.

Những nhà kho đang được tháo dỡ. Ảnh: V.LUÂN

Những nhà kho đang được tháo dỡ. Ảnh: V.LUÂN

Ngày nay, trải qua gần nửa thế kỷ, 31 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu là cán bộ về hưu và con cháu của họ sống trong cảnh tạm bợ bên trong khuôn viên lăng vua, trong những căn nhà xuống cấp, nhếch nhác giữa trung tâm TP Huế.

Ở khu vực này chủ yếu là những căn phòng được xây dựng bằng xi măng và bên ngoài được người dân gia cố thêm các mái tôn để chống thấm nước mỗi mùa mưa về, tất cả đều xuống cấp rất nghiêm trọng.

Tại dãy công trình nhà kho của Ty Công nghiệp tỉnh Bình Trị Thiên hiện bỏ hoang được lực lượng chức năng dán biển cảnh báo là khu vực nguy hiểm cấm đến gần.

An Lăng thuộc quần thể di tích cố đô Huế, có diện tích rộng 6 hecta, là nơi an táng vua Dục Đức, vị vua thứ 5 của triều đại nhà Nguyễn. Ngoài ra, đây cũng là nơi chôn cất thi hài của vua Thành Thái, vua Duy Tân cùng các hoàng hậu và 42 mộ xây của ông hoàng bà chúa, 121 ngôi mộ đất của con cháu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm