Vụ hàng xóm cãi nhau: Gia đình khẳng định nạn nhân bị đâm

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lúc 5 giờ sáng 26-7, khi ông LQD (ngụ phường Tân Bình, Đồng Xoài) đang dắt xe máy từ trong nhà ra ngoài thì bất ngờ bị ông Chánh xông đến cãi nhau và chém. Ông D. chạy vô nhà, sau đó ông Chánh đâm tiếp vợ con ông D. Con của ông Chánh cũng chạy sang can ngăn ông Chánh. Sau đó bất ngờ ông Chánh đâm vào bụng mình nên tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện ông D. và vợ con vẫn đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Phước. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc là do giữa ông Chánh và ông D. mâu thuẫn việc tranh chấp đất đai.

Tuy nhiên, phía người nhà gia đình ông Chánh cho rằng: Hai bên cãi nhau về việc tòa án xử ép phần diện tích đất vốn của nhà ông Chánh nhưng bị tòa tuyên là của nhà ông D. Quá bức xúc nên ông Chánh và ông D. xảy ra mâu thuẫn rồi hai bên xô xát khiến ông Chánh bị trúng dao, khi vừa về đến nhà thì ngã gục chứ không phải tự đâm chết như công an thông tin ban đầu. Theo gia đình ông Chánh, hiện gia đình vẫn chưa nhận được thông báo từ phía công an về nguyên nhân tử vong của ông Chánh.

Đến chiều tối 29-7, gia đình ông Chánh vẫn còn làm lễ cầu siêu cho ông Chánh mà chưa đưa đi an táng. Lực lượng công an địa phương luôn túc trực ở gần nhà ông Chánh.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm