Vụ Mầm Xanh làm nóng cử tri quận 12

Chiều nay (29-11), các đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 8 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 12 tại trụ sở UBND quận.

Tại buổi tiếp xúc, các vấn đề như bạo hành trẻ em, quy hoạch treo được các cử tri đặc biệt quan tâm.

Về vụ bạo hành trẻ mầm non ở Trường Mầm Xanh, cử tri Nguyễn Tiến Bảy (phường Hiệp Thành) nêu thắc mắc: "Vấn đề bạo hành ở trường mầm non, chính quyền địa phương có biết hay không, có bao che hay không, đã kiểm tra thế nào; hướng xử lý sắp tới thế nào?".

Cử tri đề nghị xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ, xử phạt "tiền nặng tù nhiều" với những bảo mẫu bạo hành trẻ em. Xin Nhà nước lập nhiều nhà trẻ cho các hộ nghèo, công nhân có thể yên tâm gửi con để làm việc. Chính quyền phải kiểm tra, giám sát thực chất và có hiệu quả hoạt động của các trường mầm non tư thục trên địa bàn...

Tổ đại biểu số 8 gồm các đại biểu Quốc hội: Ni sư Thích nữ Tín Liên, Trần Thị Diệu Thúy và Nguyễn Minh Đức.

Cử tri Nguyễn Tiến Bảy: "Vấn đề bạo hành ở trường mầm non, chính quyền địa phương có biết hay không, có bao che hay không?".

Ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 12, thông tin với cử tri: "Qua chỉ đạo, kiểm tra, hiện nay Công an quận 12 đã bắt tạm giam bà Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở Mầm Xanh để phục vụ điều tra hai tháng. Lãnh đạo UBND quận 12 chỉ đạo các phường trong quận, các phòng, ban, ngành tổ chức thăm hỏi, cho kiểm tra sức khỏe tâm lý của các cháu và bố trí lớp học khác cho các cháu. Lãnh đạo quận cũng đã chỉ đạo kiểm tra toàn bộ các lớp mầm non tư thục khác trong quận, đồng thời chỉ đạo lắp camera để giám sát đối với hoạt động của các trường. Phụ huynh lẫn các cơ quan chức năng đều có thể giám sát".

Ông Đức cũng thông tin trong 10 tháng đầu năm 2017, dân số quận 12 đã tăng cơ học khoảng 22.000 người. Đây cũng là những phát sinh trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của quận...

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó Chủ tịch HĐND quận 12 Lê Thị Ngọc Thanh cho biết việc giám sát bạo hành trẻ để thực chất hơn, đạt hiệu quả hơn cần dựa vào quần chúng nhân dân...

Cử tri bức xúc vì quy hoạch treo hơn 20 năm nay ở quận 12.

Ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 12, trả lời các thắc mắc của cử tri.

Ngoài ra, vấn đề quy hoạch treo cũng gây bức xúc cho các cử tri. Các cử tri kêu gọi sự quan tâm bằng hành động của chính quyền chứ không phải chỉ lời nói. "Đã hơn 20 năm nay, đất đai tài sản của dân nhưng dân không được quyền sử dụng, Nhà nước cứ hẹn lần hẹn lữa, hẹn tới hẹn lui. Có nước nào quy hoạch treo lâu như nước ta không?" - cử tri đặt câu hỏi.

Cử tri Nguyễn Hoàng An, phường Tân Hưng Thuận, có đất nằm trong quy hoạch công viên cây xanh 25 năm nay. Ông cho biết nhiều lần xin cất nhà nhưng không được chính quyền chấp thuận. "Theo quy định, quy hoạch năm năm mà không thực hiện thì phải xóa quy hoạch. Tôi đề nghị hoặc xóa quy hoạch để dân được sử dụng đất của mình. Nếu không thì phải thực hiện dự án hoặc phải tạo điều kiện cho dân xây ở tạm thời" - ông An nói. 

Ông Đức trả lời cử tri Hoàng An là hiện quận chờ ý kiến thành phố, hằng năm có rà soát chỗ nào quy hoạch bất hợp lý thì đề nghị thành phố xóa...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm