Vụ tài xế tông xe vào CSGT ở Hải Phòng: Khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ

(PLO)- Vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn, bỏ chạy, đâm xe vào CSGT ở Hải Phòng, tin từ công an cho biết đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan vụ "Tài xế vi phạm nồng độ cồn tông ô tô vào xe CSGT khi bỏ chạy" mà PLO đã thông tin, ngày 12-9, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ.

Tài xế liên quan vụ án trên là Hoàng Văn Linh (40 tuổi, ngụ huyện An Dương) và tối 10-9, Linh điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn mà bỏ chạy, sau đó đâm xe vào một CSGT ở Hải Phòng.

Lái xe Hoàng Văn Linh và phương tiện vi phạm. Ảnh: CA

Lái xe Hoàng Văn Linh và phương tiện vi phạm. Ảnh: CA

Như PLO đã thông tin, gần 20 giờ ngày 10-9, tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng lập chốt kiểm soát nồng độ cồn thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương và phát hiện ô tô 15A-577.63 có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác đã sử dụng ba mô tô truy đuổi và tài xế liên tục lạng lách, không dừng lại. Khi đến ngã ba Nguyễn Trãi, quốc lộ 5, tài xế đã tông trúng mô tô khiến một CSGT bị thương xây xát, một mô tô chuyên dụng hư hỏng.

Tài xế tiếp tục bỏ chạy và chỉ bị bắt cho đến khi chạy đến thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong của huyện này.

Tại trụ sở công an, tài xế khai tên Hoàng Văn Linh và được kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện vi phạm ở mức rất cao (0,688 mlg/lít khí thở).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm