Người dân phải cửa đóng then cài vì rác tập kết sát khu dân cư

(PLO)- Phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng đã bốn lần điều chỉnh vị trí tập kết, trung chuyển rác nhưng đến nay người dân sở tại vẫn bức xúc với mùi hôi hám xộc vào nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người dân tại khu vực tổ dân phố Quý Kim, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng những ngày này đang phải sống trong tình trạng “cửa đóng, then cài”. Nguyên nhân là là mùi hôi từ điểm tập kết, trung chuyển rác gần đó xộc thẳng vào khu dân cư, và dù người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, song chưa có giải pháp để xử lý triệt.

Không dám mở cửa vì mùi rác

Trao đổi với PLO, bà Đỗ Thị Hảo cho biết, việc tập kết rác ở điểm trung chuyển này đã diễn ra nhiều năm nay. “Mỗi buổi sáng mở cửa ra, mùi rác xộc vào không thể thở được, nhà tôi lại phải kéo cửa xuống. Bây giờ là 10 giờ trưa, mới dám mở cửa ra một chút” - bà Hảo nói.

Không chỉ những ngày nắng, oi nồng, đến những ngày mưa, nước từ xe rác chảy lênh láng còn khó chịu hơn nữa.

Xe rác tập kết trước khi đưa lên xe rác lớn xử lý và chở đi nơi khác. Ảnh: Người dân cung cấp

Xe rác tập kết trước khi đưa lên xe rác lớn xử lý và chở đi nơi khác. Ảnh: Người dân cung cấp

Cũng sinh sống trong khu vực này, ông Nguyễn Văn Nga bức xúc:

“Hằng ngày, cứ từ 5-8 giờ sáng, xe gom rác tập kết tại đầu đường Nhà văn hóa Quý Kim, sau đó chờ xe thùng đến thu gom chuyển đi bãi rác. Trong lúc chờ xe thùng gom, nước bẩn chảy ra nền đường hôi thối bốc mùi gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Khu vực này tập trung đông dân cư, gần đình chùa, việc tập kết rác không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe bà con khu phố mà còn gây mất mỹ quan, cản trở giao thông qua lại của người dân”.

Phóng viên chuyển những phản ánh này đến UBND phường Hợp Đức, thì Phó Chủ tịch Phạm Đăng Khuê cho biết phường đã nhiều lần nhận được kiến nghị của người dân tổ dân phố Quý Kim và cũng đã nhiều lần thay đổi địa điểm tập kết rác.

Xe rác tập kết trước khi đưa lên xe rác lớn xử lý và chở đi nơi khác. Ảnh: Người dân cung cấp

Xe rác tập kết trước khi đưa lên xe rác lớn xử lý và chở đi nơi khác. Ảnh: Người dân cung cấp

Tuy vậy, vấn đề này vẫn nan giải, kể cả ở các phường khác. Bởi lẽ, điểm tập kết rác vừa phải bảo đảm thuận tiện giao thông, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường.

Sẽ di dời điểm tập kết

Công ty CP Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng là đơn vị nhận thầu thu gom, xử lý rác tại khu vực này. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Khải thừa nhận những phản ánh của người dân tổ dân phố Quý Kim về ô nhiễm tại điểm thu gom, tập kết rác là chính xác. “Rác ở khu vực này bốc mùi khó chịu hơn các khu vực khác trên địa bàn, vì có cả rác tại chợ ngay sát đó” – ông Khải giải thích.

Quá trình tập kết, gom rác đưa lên xe xử lý kéo dài từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng hàng ngày. Ảnh: Người dân cung cấp

Quá trình tập kết, gom rác đưa lên xe xử lý kéo dài từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng hàng ngày. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Khải, phường Hợp Đức hiện có 8 điểm tập kết và thu gom vận chuyển rác. Trong đó, điểm tại tổ dân phố Quý Kim quy mô 18 xe, thu gom rác của toàn bộ tổ dân phố cùng khu vực chợ.

Hằng ngày, khoảng 5 giờ 30, công nhân gom được đợt rác đầu về điểm tập kết để xe rác ép chuyển đi rồi tiếp tục thu gom chuyến thứ 2. Đến 8 giờ là vận chuyển hết rác khỏi điểm tập kết. Sau đó, công nhân vệ sinh sạch sẽ khu vực này, trả lại hiện trạng ban đầu.

“Chúng tôi cam kết không để rác lưu qua ngày và vệ sinh sạch sẽ khu vực tập kết rác, rắc vôi bột hàng tuần để hạn chế ảnh hưởng tới môi trường. Việc bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi thu gom rác cũng là một trong các tiêu chí thi đua giao cho các công nhân. Tuy vậy, cũng rất khó để xử lý sạch sẽ, 100% không còn mùi, mong bà con thông cảm".

Sau khi thu gom, xe rác được vệ sinh, tập kết sau nhà văn hoá Quý Kim. Ảnh: Anh Vũ

Sau khi thu gom, xe rác được vệ sinh, tập kết sau nhà văn hoá Quý Kim. Ảnh: Anh Vũ

Theo ông Khải, vị trí tập kết rác hiện nay do chính quyền phường Hợp Đức chỉ định, là kết quả sau bốn lần thay đổi địa điểm, vì người dân sở tại phản đối. “Nay người dân vẫn chưa hài lòng thì chúng tôi mong muốn chính quyền sớm bố trí một khu vực tập kết rác khác để tránh ảnh hưởng đến bà con” – ông Khải nói.

Còn ông Phạm Đăng Khuê, Phó Chủ tịch UBND phường Hợp Đức cho rằng giải pháp trước mắt là đơn vị thu gom cần gọn gàng, nhanh chóng hơn. Sau khi thu gom phải bảo đảm vệ sinh sạch sẽ nơi tập kết. “Về phía địa phương, sau khi đường Hợp Đức thi công xong, chúng tôi sẽ nghiên cứu bố trí vị trí thu gom rác phù hợp, ít ảnh hưởng đến người dân nhất” – ông Khuê nói, đồng thời mong muốn các hộ dân chia sẻ với chính quyền cũng như đơn vị thu gom trong thời gian đợi điểm tập kết rác mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm