Bất ngờ với bãi tập kết rác sau hơn 30 năm ô nhiễm nhiều người ngao ngán

(PLO)- Bãi rác dài khoảng 50 m kéo dài trên vỉa hè đoạn quốc lộ 1A đi qua phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP.HCM) từng khiến người dân ngao ngán nhưng sau khi được cải tạo, chỉnh trang đã mang một diện mạo mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-8, Đảng Uỷ - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Nhất tổ chức lễ ra mắt công trình “vì môi trường xanh” chào mừng Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2022).

Theo đó, UBND phường đã ra mắt công trình chỉnh trang, cải tạo điểm tập kết rác trên quốc lộ 1A đi qua phường Tân Thới Nhất được gọi là điểm hẹn An Sương.

Điểm tập kết rác này đã hình thành hơn 30 năm gây ô nhiễm, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân sống tại đây, cũng như ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất cho biết, điểm hẹn rác này đã hình thành và đi vào hoạt động đến 4-2022. Ban đầu, khu vực tập kết rác này rất thưa dân nhưng với tốc độ đô thị hoá nhanh, khu vực đã có nhiều người dân sinh sống. Do vậy, điểm tập kết không còn phù hợp dù quá trình hoạt động chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm ô nhiễm.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã vận động các ban ngành đoàn thể cùng nhân dân dọn vệ sinh, xoá điểm về rác, tiến hành lát gạch và trồng cây xanh. Đồng thời, đầu tư làm mới các bức tường và vẽ tranh truyên truyền đến người dân về việc bảo vệ môi trường.

“Thời gian đầu, sau khi dẹp điểm hẹn An Sương, phường đã tổ chức rào chắn, lắp camera, cử lực lượng túc trực tuyên truyền vận động người dân không vứt rác tại đây. Đến thời điểm hiện nay đã không còn tình trạng vứt rác ở khu vực này”- Ông Lâm nói.

Dưới đây là những hình ảnh về điểm tập kết rác trước và sau khi được cải tạo, chỉnh trang:

Trước đây, bãi rác đã gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh.

Trước đây, bãi rác đã gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh.

Mặc dù có biển cấm đổ rác nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên đổ rác vô tội vạ.

Mặc dù có biển cấm đổ rác nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên đổ rác vô tội vạ.

Phường rào chắn để tiến hành cải tạo, chỉnh trang.

Phường rào chắn để tiến hành cải tạo, chỉnh trang.

Bãi rác sau khi được chỉnh trang.

Bãi rác sau khi được chỉnh trang.

Nhiều bức tranh được vẽ với những thông điệp ý nghĩa.

Nhiều bức tranh được vẽ với những thông điệp ý nghĩa.

Người dân vô cùng phấn khởi vì tình hình ô nhiễm nơi đây đã được chấm dứt.

Người dân vô cùng phấn khởi vì tình hình ô nhiễm nơi đây đã được chấm dứt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm