Những bãi rác 'khủng' ngang nhiên nằm giữa phố

(PLO)-  Những bãi rác khổng lồ ngang nhiên nằm chễm chệ giữa phố tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường,…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dọc quốc lộ 22, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM (gần chợ đầu mối nông sản Hóc Môn) nhiều ngày qua tồn tại một bãi rác khổng lồ dài hơn 200 m nằm ngổn ngang giữa đường. Bất chấp camera ghi hình, bảng cấm vứt rác đặt ở đó, người dân cứ thản nhiên vứt rác tràn lan trên vỉa hè, chất thành đống. Thậm chí lượng rác tăng mỗi ngày, khiến số rác này tràn xuống lòng, lề đường, chảy nước, bốc mùi hôi thối.

Bãi rác hôi thối đã tồn tại nhiều ngày trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn

Bãi rác hôi thối đã tồn tại nhiều ngày trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn

Mỗi ngày phải chạy qua tuyến đường này để đi làm, chị Huỳnh Ánh Tuyết, ngụ tại Quận 12 cho biết: “Bãi rác này tôi phải gặp thường xuyên vì đi làm qua đây mỗi ngày, cảm thấy rất khó chịu. Mỗi lần chạy ngang đây đều phải nín thở, rác bỏ trên vỉa hè là quá rồi giờ nó tràn ra cả đường, nhiều lúc kẹt xe không biết né như thế nào luôn, thêm mùi hôi nữa chứ!”

Tương tự, tại tuyến đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM cũng trong tình trạng nhếch nhác vì rác thải. Rác đủ loại, nhưng đa phần là rác thải sinh hoạt, túi nilon, vật liệu xây dựng, quần áo,.. vứt lung tung. Thêm vào đó, tuyến đường này có nhiều ô gà, mặt đường hư hỏng nặng vừa mất vẻ đẹp mỹ quan đô thị, vừa tìm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Bãi rác trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Bãi rác trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

“Nhiều lúc chạy ngang lo né ổ gà thì đụng trúng rác, nắng gắt thì mùi còn đỡ chứ mưa xuống là hôi lắm. Rác trải dài như vậy lâu ngày sinh ra ruồi muỗi, dễ gây bệnh lắm. Mong cơ quan chức năng xử lý tình trạng này dùm người dân” – chị Nguyễn Thùy Trang, ngụ tại Bình Tân, nói.

Đề nghị chính quyền địa phương sớm dọn dẹp bãi rác ở các khu vực này. Đồng thời, phải có biện pháp xử lí, khắc phục triệt để nạn xả rác bừa bãi để bảo vệ môi trường, vẻ mỹ quan đô thị cũng như an toàn giao thông cho người đi đường.

Nhiều năm qua, TP.HCM cũng đã thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ TP.HCM về cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”. Nhiều quận huyện cũng đã giải quyết được vấn nạn xả rác bừa bãi. Tất cả các quy định pháp luật để xử lý nạn xả rác bậy đã có, vấn đề còn lại là cần phải thực thi nghiêm quy định pháp luật đã được đặt ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm