Vụ tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk: Đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ xã

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur và ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho hai cán bộ xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong trong vụ tấn công của một nhóm người vào hai xã này.

Hai người được đề nghị gồm ông Nguyễn Văn Kiên, 48 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur (quê xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), ông Nguyễn Văn Dũng, 49 tuổi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu (quê xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an và Công an Đắk Lắk triển khai lực lượng tiếp tục truy bắt các đối tượng dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur.
Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an và Công an Đắk Lắk triển khai lực lượng tiếp tục truy bắt các đối tượng dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur.

Như tin đã đưa, ngày 11-6, tại huyện Cư Kuin xảy ra vụ tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Tiêu và trụ sở Công an xã Ea Ktur khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh, người dân tử vong và hai người bị thương.

Trong đó ông Nguyễn Văn Kiên và ông Nguyễn Văn Dũng tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm