Sáng 22-6, TAND TP.HCM tuyên án đối với bảy bị cáo trong vụ án tiêu cực đất đai ở Công ty Gò Môn (nay là Công ty Xây dựng Gò Vấp).
Tòa đã tuyên phạt Phạm Thị Tuyết Lan (chủ tịch hội đồng thành viên Công ty An Hội) năm năm tù về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng cộng Lan bị phạt 25 năm tù.
Tòa bảo không oan
Trước đó, luật sư của Lan cho rằng thân chủ của mình không phạm tội, bị hình sự hóa quan hệ dân sự. HĐXX đã bác lời bào chữa này, khẳng định căn cứ vào toàn bộ quá trình vụ án và chứng cứ đủ kết luận Lan phạm tội và hành vi này đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm niềm tin của người dân đối với công tác quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, tòa nhận thấy Lan đang bị bệnh nên tuyên mức án phù hợp thay vì mức án chung thân như đề nghị của đại diện VKS.
Đồng thời, tòa cũng tuyên phạt Dương Công Hiệp (nguyên phó phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp) một năm tù về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất và 13 năm tù về tội đưa hối lộ.
Bị cáo Lan bị áp giải về trại giam. Ảnh: TIẾN HIỂU
Tòa nhận định sở dĩ Lan có thể thực hiện được hành vi phạm tội là có sự giúp sức của Hiệp. Bị cáo cùng vợ hùn 2,8 tỉ đồng để gom đất, làm ăn với Lan. Hiệp chịu trách nhiệm làm thủ tục, hợp thức hóa số đất trên chờ cơ hội sang nhượng để thu lợi bất chính. Ngoài ra, bị cáo còn được Lan nhờ chuyển tiền hối lộ cho Trần Kim Long (nguyên chủ tịch UBND quận Gò Vấp) và Lê Minh Châu (nguyên giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp). Tuy nhiên, Hiệp đã thành khẩn thừa nhận hành vi, đã khắc phục được số tiền thu lợi bất chính nên tòa tuyên phạt nhẹ.
Áp dụng tội danh khác
HĐXX đã tuyên phạt Trần Kim Long (nguyên chủ tịch UBND quận Gò Vấp) 13 năm tù về tội đưa hối lộ và 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng cộng Long bị phạt 26 năm tù.
Trước đó, Long bị truy tố ba tội danh là tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo viện, Long đã nhận hối lộ 250 triệu đồng của Lan khi chỉ đạo Công ty Xây dựng Gò Vấp mua đất của Lan…
HĐXX nhận định Long có tác động nhất định trong việc sang nhượng đất giữa bị cáo Lan và Công ty Xây dựng Gò Vấp nhưng không có chứng cứ để chứng minh Long đã thỏa thuận trước sẽ giúp đỡ để được trả công. Tuy nhiên, việc Long nhận 250 triệu đồng từ bị cáo Hiệp là sự thật. Ngoài ra, bị cáo Long còn yêu cầu Công ty Xây dựng Gò Vấp đăng ký SIM thuê bao điện thoại trả sau để mình sử dụng. Khi bị thanh tra về các sai phạm, Long chỉ đạo, móc nối để Lê Minh Châu (nguyên giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp) chạy án.
Mặc dù Long có nhiều lời khai khác nhau nhưng HĐXX xét thấy bản chất của hành vi này là lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi chứ không phải tội nhận hối lộ như viện truy tố.
Tòa cũng đã thay đổi tội danh, tuyên phạt Nguyễn Văn Tính (nguyên bí thư Quận ủy Gò Vấp) 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trước đó, viện truy tố bị cáo về tội nhận hối lộ bởi khi tiếp nhận vụ sai phạm ở Gò Môn, xác minh việc sai phạm đất đai ở Gò Môn, Tính không có chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo pháp luật mà sử dụng kết luận này để báo cho Châu. Châu đã đề nghị bỏ qua và Tính đã đồng ý, đổi lại đã nhận 800 triệu đồng.
Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy Châu đưa tiền cho Tính nhưng không có chứng cứ chứng minh hai bị cáo này hứa hẹn với nhau. Bị cáo Tính không có quyền hạn gì để gây áp lực được đối với Công ty Xây dựng Gò Vấp. Tòa khẳng định Tính phạm tội lợi dụng chức vụ… để trục lợi mới chính xác. Tòa bác bào chữa của luật sư khi cho rằng bị cáo Tính vô tội vì số tiền 800 triệu đồng là Tính mượn của Châu.
| Một bị cáo được trả tự do Bị cáo Lê Minh Châu (nguyên giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp) và Hồ Tùng Lâm (phó giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp) phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ lần lượt bị phạt 28 và 20 năm tù. Bị cáo Nguyễn Minh Hoàng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chịu mức án bằng thời gian tạm giam (trên bốn năm hai tháng) nên được trả tự do ngay phiên tòa. |
NGUYỄN TIẾN HIỂU