Vụ trả lại 37,2 tỉ đồng từ thiện: Sẽ chuyển sang tài trợ cho giáo dục

Ngày 9-10, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo BV Ung bướu Đà Nẵng, đại diện Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh cùng ông Trịnh Lương Trân - nguyên Giám đốc BV Ung thư Đà Nẵng (cũ) đã trực tiếp ra Hà Nội để làm việc với phía ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) về khoản tiền tài trợ 37,2 tỉ đồng bị hoàn trả khó hiểu.

BV Ung bướu Đà Nẵng “đánh mất” khoản kinh phí để đầu tư thiết bị y tế khám, chữa bệnh cho người nghèo. Ảnh: TT 

Theo thông tin từ lãnh đạo TP Đà Nẵng, qua làm việc, phía LienVietPostBank đồng ý tiếp tục tài trợ số tiền nói trên để đồng hành cùng chính quyền TP trong công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, số tiền 37,2 tỉ đồng sẽ không được chuyển về cho BV Ung bướu (trước đây là BV Ung thư) mà chuyển sang hỗ trợ chính quyền tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và các hoạt động hướng tới người nghèo.

Trước đó, LienVietPostBank cũng từng đề cập đến việc sử dụng số tiền nói trên để xây dựng trường học và trang bị cơ sở vật chất cần thiết tại nơi cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh học từ nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.