Vụ tướng CA xây biệt thự “lụi”: Chờ kiểm lâm báo cáo mới có hướng xử lý

“Bây giờ phải để kiểm lâm báo cáo lên TP, sau đó TP có chủ trương xử lý như thế nào sẽ thông báo sau. Lực lượng kiểm lâm thông tin sáng nay (16-12) mới có báo cáo. Họ cũng đang họp về vụ việc này” - ông Dương Thành Thị cho biết.

Vụ tướng CA xây biệt thự “lụi”: Chờ kiểm lâm báo cáo mới có hướng xử lý ảnh 1

Toàn cảnh biệt thự xây dựng “lụi” của tướng Thạch. Ảnh: LÊ PHI

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM , ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, cho biết về báo cáo với UBND TP Đà Nẵng hướng xử lý biệt thự “lụi” của tướng Thạch và đại gia Quang, ông vẫn chưa nắm được.

“Việc này UBND quận Liên Chiểu phải báo cáo chứ, có phải kiểm lâm đâu. Theo chỉ đạo là UBND quận phải báo cáo. Khu vực đất đó kiểm lâm chưa bàn giao cho quận nhưng lúc trước Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân có giao cho người dân. Nhưng giờ ban đó giải tán rồi, chỉ còn Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu thôi. Sắp đến, UBND TP triệu tập thì tôi sẽ có báo cáo và thông tin lại sau” - ông Lượng nói.

Được biết UBND quận Liên Chiểu đã có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng hướng xử lý đối với biệt thự “lụi” của tướng Thạch. Theo đó, năm 2000, hộ ông Phan Như Thạch được Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân giao khoán đất trồng rừng và phát triển kinh tế vườn theo hợp đồng số 74B/HĐGK với diện tích 1.935 m2 tại khu tập thể rừng trồng Hải Vân (cũ). Vừa qua, hộ ông Phan xây dựng công trình tại khu đất nêu trên, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp với Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu kiểm tra, xử lý và có lập biên bản tạm dừng thi công.

Trong thời gian này, gia đình ông Thạch kiến nghị TP Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử sụng đất giao khoán để trồng rừng và phát triển kinh tế vườn. Văn phòng UBND TP đã có công văn ngày 18-4-2012 giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Liên Chiểu đề xuất cụ thể trường hợp chuyển quyền sử dụng đất nêu trên, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định. Quận Liên Chiểu cho biết khu vực tướng Thạch xây biệt thự “lụi” còn có nhiều hộ dân khác đang sinh sống. Quận Liên Chiểu đề nghị TP Đà Nẵng và các sở, ban ngành xem xét, có chủ trương để các hộ dân sử dụng đất rừng trồng lâu năm tại khu vực này phát triển kinh tế vườn rừng, du lịch và ổn định đời sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm