Vượt Trung Quốc, Hàn Quốc đứng đầu nhập siêu vào VN

Đây là thông tin được TS Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nêu ra tại buổi tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý II-2017.

Ông Thành cho biết, 6 tháng năm 2017, nhập siêu từ Hàn Quốc vào Việt Nam đã vượt Trung Quốc. Suốt thời gian dài, Trung Quốc là nước nhập siêu lớn nhất vào Việt Nam, tuy nhiên 6 tháng qua, Hàn Quốc đã vượt lên để dẫn đầu.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Theo đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc ở mức 22,5 tỉ USD, tăng 51,2%, trong khi nhập khẩu Trung Quốc chỉ tăng 16,8% và đạt 27,1 tỉ USD.

Theo đó, thâm hụt thương mại Việt Nam-Hàn Quốc ở mức 15,9 tỉ USD, cao hơn nhiều so với mức thâm hụt 14,1 tỉ USD từ Trung Quốc.

Ông Thành chia sẻ, nhập siêu từ Trung Quốc và Hàn Quốc vào Việt Nam có sự khác nhau. Tỉ lệ nhập siêu của Trung Quốc luôn cao nhưng Trung Quốc ít đầu tư vào Việt Nam, trong khi đó Hàn Quốc lại tham gia đầu tư rất nhiều dự án tại Việt Nam.

Hàng hóa của Hàn Quốc vào Việt Nam chủ yếu phục vụ các dự án này. Trong đó, SamSung đóng vai trò rất lớn ảnh hưởng đến các chỉ số tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu,…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm