Xác minh nguồn gốc cọc nhựa có chữ Trung Quốc ở bán đảo Đầm Môn

(PLO)- Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ chiếc cọc nhựa có chữ Trung Quốc mà người dân nhặt tại khu vực bán đảo Đầm Môn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-6, nguồn tin PLO cho biết Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về thông tin trên mạng xã hội liên quan đến lực lượng Biên phòng khu vực bán đảo Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Theo đó, qua rà soát, sáng 23-6, Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa phát hiện tài khoản M.T.H trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới của lực lượng Biên phòng khu vực bán đảo Đầm Môn. Bài viết thu hút hàng trăm lượt like, chia sẻ và bình luận.

Hình ảnh cọc nhựa có chữ Trung Quốc ở bán đảo Đầm Môn. Ảnh: Chụp màn hình Facebook Mai Thanh Hải.

Hình ảnh cọc nhựa có chữ Trung Quốc ở bán đảo Đầm Môn. Ảnh: Chụp màn hình Facebook Mai Thanh Hải.

Sở TT&TT xét thấy thông tin trên tạo nên làn sóng phản ứng mạnh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cán bộ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa.

Vì vậy, Sở kính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan điều tra làm rõ thông tin nói trên và có biện pháp giải quyết kịp thời.

Đại diện huyện Vạn Ninh cho biết trong sáng 23-6 đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, UBND xã Vạn Ninh kiểm tra, xác minh thông tin về chiếc cọc có dòng chữ Trung Quốc tại xã Vạn Thạnh như thông tin trên mạng xã hội.

Qua xác minh ban đầu, ông Nguyễn Văn Thanh (62 tuổi) đã nhặt chiếc cọc trên từ nhiều năm trước tại khu vực Đầm Môn. Ông Thanh mang cọc về để ở trong nhà.

Các cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ chiếc cọc có chữ Trung Quốc này để xác minh thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm