Xăng nhập khẩu lại tăng giá

(PLO)- Ngày mai (1-7), giá xăng trong nước sẽ bước vào kỳ điều chỉnh mới dưới sức ép giá xăng nhập từ Singapore đã quay đầu tăng trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau một thời gian ngắn, giá xăng A95 nhập từ Singapore rớt mạnh xuống 151 USD/thùng, thì liên tiếp hai ngày gần đây, giá xăng đã tăng mạnh. Theo Bộ Công thương, hiện giá xăng nhập đã leo trở lại mức 156 USD/thùng.

Video: Xăng nhập khẩu lại tăng giá

Xét về bình quân giá, giá xăng nhập thời gian qua cũng không quá cao so với kỳ điều chỉnh xăng trước đó. Do đó, khả năng giá xăng vào ngày mai có thể giảm nhẹ hoặc đi ngang nếu cơ quan quản lý nhà nước xả quỹ bình ổn. Đây cũng sẽ là động thái tích cực tạo ra tâm lý giảm đi kỳ vọng lạm phát.

Tuy nhiên, sức ép giá xăng trong nước vẫn còn nguyên. Nguyên nhân, giá dầu thô toàn cầu chưa có nhiều dấu hiệu suy giảm. Nguồn cung dầu tiếp tục bị thắt chặt do các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga. Trong khi đó, các thành viên OPEC dù có đủ năng lực để bù đắp cho nguồn cung bị mất từ Nga chưa có quyết định tăng sản lượng.

Trả lời Hãng tin CNBC, ông Hiroyuki Kikukawa, Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu thị trường Nissan Securities đánh giá, giá dầu có thể sẽ duy trì trên mức 110 USD/thùng nếu như nguồn cung vẫn bị thắt chặt như hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm