Xây dựng nhà Đại đoàn kết ở Trường Sa

Công trình để chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần XI.

Theo báo cáo của đơn vị thiết kế thi công, thuộc Viện Công trình đặc biệt, Bộ Quốc phòng, nhà Đại đoàn kết có ba tầng chính với diện tích hơn 1.250 m2. Đây là tòa nhà thiết kế đa năng để phục vụ việc nghỉ ngơi của cán bộ, chiến sĩ hải quân, cũng là nơi đón tiếp các đoàn đại biểu từ đất liền ra thăm Trường Sa; nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; nơi trú cho các ngư dân tránh bão. Kinh phí dự trù khoảng 50 tỉ đồng, từ nguồn vốn huy động xã hội hóa do Trung ương MTTQ Việt Nam vận động.

Đại tá Bùi Quang Hải, Phó Trưởng phòng Công binh, Bộ tư lệnh Hải quân, cho biết lãnh đạo Bộ tư lệnh Hải quân ưu tiên xây dựng nhà trên các đảo chìm. Địa điểm lựa chọn ưu tiên có thể đặt tại một trong ba điểm ở đảo Đá Tây. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6-2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm