Xe ô tô, cơ giới xếp hàng dài chờ đăng kiểm sau nới lỏng giãn cách

Sau thời gian tạm ngưng vì giãn cách xã hội, từ đầu tháng 10, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP.HCM hoạt động trở lại. Ghi nhận tại trung tâm đăng kiểm 50-06V trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM, gần một tuần nay mỗi ngày đều có hàng trăm xe quá hạn, xe ô tô mới xếp hàng chờ đăng kiểm.

Xe ô tô, xe tải xếp hàng dài dọc một đoạn đường Huỳnh Tấn Phát nhiều ngày nay khiến trung tâm này phát đi thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ nếu phương tiện chưa vào bên trong trung tâm.

Đại diện Trung tâm này cho biết, hơn 1 tuần nay toàn bộ nhân viên của trung tâm làm việc hết công suất do số lượng phương tiện đông. Trung bình mỗi ngày trung tâm chỉ phục vụ đăng kiểm tối đa cho khoảng 300 chiếc xe, vì thế trung tâm phải phối hợp với công an địa phương điều phối phương tiện chờ ngoài đường Huỳnh Tấn Phát để giảm ùn tắc giao thông. 

Nhiều người dân chờ từ sáng sớm đến trưa mới vào được bên trong khu vực làm thủ tục.

Được biết nhân viên của trung tâm hơn tuần nay phải tăng ca thêm 4 tiếng/ ngày để phục vụ cho người dân.

Trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội, nhiều người dân không thể ra đường, có nhiều xe đã quá hạn đăng kiểm. Sau ngày 1-10, người dân ồ ạt mang xe cá nhân, xe công ty... đi thực hiện đăng kiểm. 

"Đây là ngày thứ 2 tôi mang xe đi đăng kiểm vì hôm trước do xe đông quá không thể vào được bên trong. Trước đó, tôi đã tranh thủ kiểm tra, sửa chữa xe để mất công vào bên trong nếu có hư hỏng phải quay về xử lý." -  Ông Nguyễn Văn Hồng (quận 7) cho biết. 

Tại khu vực đăng điểm, giờ cao điểm có hơn 100 chiếc xe nối đuôi nhau chờ đợi, chưa kể lượng xe chưa thể làm thủ tục đang đợi phía ngoài khu vực.

Trung tâm có khoảng 25 nhân sự, trong đó chỉ có 10 nhân viên chuyên môn, vì thế những ngày này họ phải tăng ca, hoạt động hết công suất.

Mỗi xe trung bình thực hiện đăng kiểm khoảng 1 tiếng, nhưng thời gian chờ đợi có thể hơn 5,6 tiếng.

Nhiều người dân, tài xế sốt ruột vì chờ quá lâu.

"Lưu lượng xe chưa bao giờ đông như thế này, từ 2,3h sáng đã bắt đầu nối đuôi nhau, tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Những ngày này, anh em chúng tôi luôn cố gắng duy trì công việc, điều phối, sắp xếp xe ra vào để giảm ùn ứ." - ông Phạm Hồng Sơn (bảo vệ trung tâm 50-06V) cho biết.

Theo đại diện trung tâm 50-06V, từ năm 2014 đến nay, các trung tâm đăng kiểm đều mở ứng dụng đăng ký online cho phương tiện đến đăng kiểm hoặc thông qua tổng đài. Tuy nhiên, hầu hết chủ phương tiện không áp dụng, hiện nay người dân muốn đến lúc nào thì đến nên rất khó để sắp xếp. Nếu thực hiện đăng ký online, trung tâm sẽ sắp xếp ưu tiên để giảm thời gian chờ đợi của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm