Xét xử đường dây mua bán bộ phận cơ thể người xuyên quốc gia

(PLO)-  Các bị cáo từng là nạn nhân của đường dây bán thận chui, sau đó trở thành môi giới kiếm tiền từ việc mua bán thận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ mua bán bộ phận cơ thể người xuyên quốc gia do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975) và đồng phạm thực hiện. Dự kiến phiên xử kéo dài trong hai ngày.

Trước đó, TAND TP.HCM từng trả hồ sơ làm rõ nhiều vấn đề vụ án. Trong thời gian này, nữ bị cáo chỉ đạo, điều hành đường dây này ở Việt Nam là Huyền đã qua đời. Vì vậy, tòa quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Huyền.

Ngoài Huyền, đường dây mua bán bộ phận cơ thể người còn có các bị cáo Đào Đức Hai Việt (sinh năm 1994), Hoàng Đức Tùng (sinh năm 1991), Phạm Quang Cảnh (sinh năm 1996), Huỳnh Linh Tâm (sinh năm 1992), Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1999), Đào Quang Hưng (sinh năm 1992) và Huỳnh Kim Ngân (sinh năm 1995).

Theo cáo buộc, các bị cáo đã cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể từng người. Từ việc tìm kiếm người bán thận trên mạng internet, đưa người đi xét nghiệm ở bệnh viện, nuôi dưỡng người bán thận, đưa người bán thận sang Campuchia và về Việt Nam, đến thanh toán tiền mua thận.

Các bị cáo bị truy tố phạm tội có tính chuyên nghiệp, gây thương tích hay tổn hại sức khoẻ người khác với tỉ lệ 61% trở lên và với sáu người trở lên theo khoản 3, điều 154 BLHS có khung hình phạt từ 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Bị cáo Tôn Nữ Thị Huyền tại phiên xử trước đó. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Tôn Nữ Thị Huyền tại phiên xử trước đó. Ảnh: HOÀNG YẾN

Đáng chú ý, trong vụ án này các bị cáo từng là nạn nhân của đường dây bán thận chui sau đó trở thành môi giới kiếm tiền từ việc mua bán thận. Theo kết luận giám định, họ là người bị cắt hoặc mất 1 quả thận, bị tổn thương cơ thể từ 45 đến 50%.

Khi được HĐXX hỏi, bị cáo Cảnh thú nhận bản thân từng là nạn nhân khi đồng ý bán thận. Sau đó biết đến tổ chức mua bán bộ phận cơ thể người qua nhóm trên Facebook. Từ đó, Cảnh liên hệ giao dịch với bị cáo Tùng rồi được dẫn đi xét nghiệm, lấy mẫu máu. Nghe lời Tùng lôi kéo, Cảnh nhận việc đưa người bán thận đi xét nghiệm với tiền công 2 triệu đồng/người.

Tương tự, bị cáo Tâm thừa nhận hành vi môi giới người bán thận, nhận hoa hồng. Tâm khai: “Với mỗi ca cắt ghép thận thành công, bị cáo nhận 20 triệu đồng. Bị cáo dẫn mối 15 người bán thận; trong đó có từ 5-6 ca cắt ghép thận thành công.

Các bị cáo tại phiên xử sáng 5-5. Ảnh: HOÀNG YẾN
Các bị cáo tại phiên xử sáng 5-5. Ảnh: HOÀNG YẾN

Trước tòa, nhiều bị hại nói rằng họ bán một quả thận, người nhận đủ 210 triệu đồng, người chỉ mới được tạm ứng từ 18-60 triệu đồng, đi bán thận là do khó khăn.

Theo hồ sơ, từ năm 2017-2019, Huyền đã cùng các bị cáo tìm kiếm hơn 100 người bán thận và đưa họ đi xét nghiệm tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM và Hà Nội. Đường dây này đã đưa 20 người sang Campuchia cấy ghép thận thành công.

Cơ quan tố tụng xác định, Huyền thu lợi 1,4 tỉ đồng nhờ những phi vụ mua, bán thận trót lọt như vậy. Còn Việt môi giới tám người bán thận rồi nhận 150 triệu đồng. Ngân giúp Huyền đưa năm người bán thận đi xét nghiệm, nhận tiền công 30 triệu đồng…

Đối với những đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán thận của Huyền tại Campuchia, Bộ Tư pháp nước này chưa trả lời kết quả xác minh nên chưa có căn cứ xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm