Xử phạt 1 giám đốc công ty bất động sản xây 8 công trình trái phép

(PLO)- UBND TP Buôn Ma Thuột xử phạt một giám đốc công ty bất động sản về hành vi xây dựng tám công trình trái phép trên đất nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, thông tin từ UBND xã Cư Êbua cho biết UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa xử phạt ông Đoàn Ngọc Vĩ, Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Thành Đắk Lắk về hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Ông Vĩ bị xử phạt 11,5 triệu đồng.

Khu vực có tám công trình xây dựng trái phép. Ảnh: VŨ LONG

Khu vực có tám công trình xây dựng trái phép. Ảnh: VŨ LONG

Cụ thể, ông Vĩ đã chuyển đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn trên diện tích gần 1ha tại thửa đất số 178, tờ bản đồ số 32 tọa lạc tại xã Cư Êbua.

Hồ bơi đã xây dựng xong. Ảnh: VŨ LONG

Hồ bơi đã xây dựng xong. Ảnh: VŨ LONG

Cơ quan chức năng xác định ông Vĩ đã cho xây dựng tám công trình, trong đó có đường bê tông, hồ bơi, nhiều hạng mục là nhà gỗ… trên đất nông nghiệp.

Nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: VŨ LONG

Nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: VŨ LONG

Cũng với việc xử phạt vi phạm hành chính, UBND TP Buôn Ma Thuột còn yêu cầu ông Vĩ phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục hiện trạng của đất trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện trong 10 ngày. Quá thời hạn mà chủ nhân công trình không tự nguyện khắc phục sẽ bị cơ quan chức năng cưỡng chế theo quy định.

Khu vực nuôi ngựa của công trình. Ảnh: VŨ LONG

Khu vực nuôi ngựa của công trình. Ảnh: VŨ LONG

Trả lời câu hỏi của PV về việc ông Vĩ đã khắc phục vi phạm (như quyết định xử phạt của UBND TP Buôn Ma Thuột) hay chưa, ông Nguyễn Hữu Chí - Chủ tịch UBND xã Cư Êbur cho biết ngày hôm nay (2-3) xã mới thành lập đoàn đi kiểm tra hiện trạng.

Một khu vực cho khách du lịch thích trải nghiệm. Ảnh: VŨ LONG

Một khu vực cho khách du lịch thích trải nghiệm. Ảnh: VŨ LONG

Chúng tôi đã liên hệ với ông Đoàn Ngọc Vĩ nhưng ông từ chối trả lời. “Tôi đã báo cáo với UBND TP Buôn Ma Thuột rồi” – ông Vĩ cho hay.

Một căn nhà gỗ bên trong khu vực bị xử phạt. Ảnh: VŨ LONG

Một căn nhà gỗ bên trong khu vực bị xử phạt. Ảnh: VŨ LONG

Trong một báo cáo gửi UBND xã Cư Êbua và UBND TP Buôn Ma Thuột, ông Vĩ cho biết tháng 7-2021 đã làm thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác) trên diện tích gần 4ha. Thực tế, đến nay toàn bộ công trình này chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi.

Hàng mục dùng để nuôi ngựa. Ảnh: VŨ LONG

Hàng mục dùng để nuôi ngựa. Ảnh: VŨ LONG

Theo quan sát của PV, chủ nhân công trình này đã xây dựng xong hàng loạt khu vực phục vụ kinh doanh dịch vụ như hồ bơi, nhà hàng… Nhiều hạng mục đã đi vào hoạt động.

Nhiều hạng mục đã xây dựng xong. Ảnh: VŨ LONG

Nhiều hạng mục đã xây dựng xong. Ảnh: VŨ LONG

Được biết, Công ty TNHH Đoàn Thành Đắk Lắk là đơn vị chuyên về kinh doanh bất động sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm