Xúc động lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dự lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Xúc động lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác

Sáng 27-4, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), cơ quan chức năng đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ Đoàn 10, Đặc công Rừng Sác vừa được tìm thấy tại khu Gò Cát (ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Quân khu 7 đưa hài cốt liệt sĩ an táng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Quân khu 7 đưa hài cốt liệt sĩ an táng.

Dự buổi lễ truy điệu có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai ông Thái Bảo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai ông Quản Minh Cường, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ngành; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và lãnh đạo Quân khu 7.

Trước khi làm lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện các sở, ngành; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và lãnh đạo Quân khu 7... đã làm lễ dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhơn Trạch.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Lê Thành Mỹ - Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch đọc điếu văn tưởng nhớ công lao của các liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự lễ cũng đã dành một phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Sau đó tiến hành các nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, từ ngày 12 đến 20-3, từ thông tin của người dân, các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Nhơn Trạch đã tìm kiếm, cất bốc được 28 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đưa về thờ cúng tại Đền thờ liệt sĩ huyện. Qua xác minh và những thông tin cung cấp ban đầu, các ý kiến đều khẳng định, những hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy đều là chiến sĩ của Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác.

Một số hình ảnh tại buổi truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ.

Buổi Lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Buổi Lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Hài cốt 28 liệt sĩ được xác định thuộc Đoàn 10, đặc công Rừng Sác.

Hài cốt 28 liệt sĩ được xác định thuộc Đoàn 10, đặc công Rừng Sác.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai còn có đại diện của Quân khu 7 cùng các lực lượng vũ trang và người dân địa phương.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai còn có đại diện của Quân khu 7 cùng các lực lượng vũ trang và người dân địa phương.

Thân nhân của một trong 28 liệt sĩ ôm di ảnh trong buổi truy điệu và an táng.

Thân nhân của một trong 28 liệt sĩ ôm di ảnh trong buổi truy điệu và an táng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Quân khu 7, Huyện ủy Nhơn Trạch trong buổi lễ truy điệu.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Quân khu 7, Huyện ủy Nhơn Trạch trong buổi lễ truy điệu.

Trang nghiêm trước khi đưa hài cốt liệt sĩ đi an táng.

Trang nghiêm trước khi đưa hài cốt liệt sĩ đi an táng.

Hình ảnh xúc động trong buổi truy điệu các liệt sĩ.

Hình ảnh xúc động trong buổi truy điệu các liệt sĩ.

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Quân khu 7 đưa hài cốt liệt sĩ an táng.

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Quân khu 7 đưa hài cốt liệt sĩ an táng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thận trọng chỉnh lại hài cốt cho các liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thận trọng chỉnh lại hài cốt cho các liệt sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm