Yêu cầu thay đổi hình thức 2 lễ hội cướp phết bạo lực

Bộ VH-TT&DL vừa có công văn gửi UBND các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc về việc quản lý và tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ), lễ hội Đả cầu cướp phết (Vĩnh Phúc).

Hình ảnh tranh cướp tại lễ hội Phết ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ). Ảnh P.HÙNG

Tranh cướp tại lễ hội phết ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ). Ảnh P.HÙNG

Theo đó, trước thực trạng một số lễ hội tổ chức có hiện tượng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp mang tính bạo lực, gây mất an toàn cho nhân dân và du khách, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa trong lễ hội, tạo bức xức trong dư luận xã hội, để kịp thời chấn chỉnh, không để việc tranh cướp, ẩu đả, bạo lực tại hội Phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và lễ hội Đả cầu cướp phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) diễn ra trong mùa lễ hội sắp tới, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo Sở VH-TT&DL tỉnh tham mưu, đề xuất thay đổi hình thức tổ chức lễ hội cho phù hợp.

Đồng thời, Bộ VH-TT&DL cũng đề nghị UBND hai tỉnh trên tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng, rà soát, điều chỉnh cách thức tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo công tác quản lý và tổ chức diễn ra theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ cũng như của Bộ VH-TT&DL về lễ hội. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm