Yonhap: Triều Tiên nhờ Trung Quốc hỗ trợ chống dịch COVID-19

(PLO)- Một nguồn tin ẩn danh cho biết Triều Tiên gần đây đã liên lạc với Trung Quốc để tìm kiếm sự hỗ trợ về các thiết bị phòng chống dịch COVID-19, và các cuộc đàm phán giữa hai bên đang diễn ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao hôm 15-5 cho biết chính quyền Triều Tiên đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ trước đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên ở nước này.

Nguồn tin cho biết Triều Tiên gần đây đã sử dụng các kênh ngoại giao liên lạc với nước láng giềng để tìm kiếm sự hỗ trợ về nguồn cung cấp các thiết bị phòng chống dịch COVID-19, và các cuộc đàm phán giữa hai bên đang diễn ra.

Theo Yonhap, hiện vẫn chưa rõ Triều Tiên đang tìm kiếm chính xác sự hỗ trợ gì từ Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đeo khẩu trang trong cuộc họp với Bộ chỉ huy Phòng chống Dịch khẩn cấp ở Bình Nhưỡng vào ngày 12-5. Ảnh: YONHAP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đeo khẩu trang trong cuộc họp với Bộ chỉ huy Phòng chống Dịch khẩn cấp ở Bình Nhưỡng vào ngày 12-5. Ảnh: YONHAP

Sau hơn hai năm không có ca nhiễm nào, Triều Tiên hôm 12-5 cho biết đại dịch COVID-19 đã lan sang quốc gia này.

Cho đến nay, Triều Tiên đã đã ghi nhận 50 trường hợp tử vong, với gần 300.000 người khác có các triệu chứng nhiễm bệnh.

Biên giới Triều Tiên-Trung Quốc hiện vẫn đang đóng cửa do đại dịch, nhưng dự kiến ​​sẽ tạm thời mở lại khi hai bên thống nhất các chi tiết cụ thể về sự trợ giúp từ Trung Quốc.

Vào tuần trước, chính quyền Bắc Kinh khẳng định họ đã chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cho Triều Tiên khi cần thiết.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10-5. Ảnh: REUTERS

Trong một động thái liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 16-5 cho biết nước ông sẽ “làm hết sức để giúp đỡ Triều Tiên” và vẫn luôn để ngỏ khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo khi miền Bắc đang đối mặt đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên của mình.

"Nếu Triều Tiên đồng ý nhận sự hỗ trợ của chúng tôi, Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine ngừa COVID-19, thiết bị y tế và nhân viên y tế" - ông Yoon nói trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Quốc hội Hàn Quốc.

Trước đó một ngày, chính quyền Hàn Quốc thông báo sẽ đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán với Triều Tiên càng sớm càng tốt nhằm cung cấp "sự trợ giúp thiết thực" cho Bình Nhưỡng trong việc đối phó dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm