Giang hồ giết nhầm người

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nhóm nghi can gây ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 1-10, tại chợ Tân Biên xảy ra vụ xô xát giữa anh B. (ngụ TP Biên Hòa) với một thanh niên. Sau đó thanh niên này gọi điện thoại cho ba giang hồ đến để xử anh B. Khoảng 30 phút sau thì nhóm giang hồ có mặt tại chợ Tân Biên. Thấy vậy anh B. liền bỏ chạy thì xô trúng anh Quỳnh đang xếp rau trong chợ khiến anh Quỳnh ngã ngửa xuống nền chợ. Anh Quỳnh vừa ngồi dậy thì bị một người trong nhóm giang hồ dùng kéo đâm thấu ngực khiến nạn nhân gục xuống. Mọi người đưa anh Quỳnh đi cấp cứu nhưng vết đâm trúng tim nên anh đã tử vong. Sau khi gây án, nhóm hung thủ đã nhanh chóng bỏ trốn.

Một nguồn tin riêng cho biết thanh niên có mâu thuẫn với anh B. cũng là một tay “anh chị” ở TP Biên Hòa mới đi tù về. Vì vậy sau khi xảy ra xô xát, nghi can đã gọi đồng bọn đến xử đối thủ nhưng vì chỉ điểm không rõ mặt nên đã đâm nhầm anh Quỳnh. Được biết anh Quỳnh là người hiền lành, có vợ và hai con nhỏ.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm