Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu

Theo ghi nhận của phóng viên trưa 2-3 (tức 15-1 năm Mậu Tuất), hàng trăm người đã đổ dồn về chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) để cầu bình an. Hầu hết những người đi lễ chùa đều mang tâm nguyện nhân dịp rằm lớn nhất trong năm (Nguyên Tiêu) đến chùa để cầu cho bản thân, gia đình trong năm mới được nhiều may mắn, phát tài phát lộc.

Chị Nguyễn Thu Minh vui vẻ nói: "Hàng năm, cứ đến ngày Tết Nguyên Tiêu là tôi và cả gia đình đều đến chùa Vĩnh Nghiêm để cầu an, may mắn và phát lộc. Đây cũng là dịp để con mình hiểu được phong tục, nghi lễ của người dân Việt Nam".

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 1Người dân xếp hàng ngay ngắn khi dâng hương.

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 2
Một số người dân làm lễ phóng sinh.

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 3
Bé gái theo mẹ đi chùa.

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 4
Đa số người dân mang hoa sen đến chùa.

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 5
Thời tiết nắng nóng, nữ sinh phải dùng áo che nắng khi đứng khấn lâu trước sân chùa 

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 6
Nhiều phụ nữ súng sính áo dài đi chùa

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 7
Ai cũng hồ hởi khi đi cầu may rằm đầu năm

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 8
Khách hành hương thành kính trước Phật Quan Âm.

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 9
Du khách nước ngoài cũng dâng hương ngày Tết Nguyên Tiêu.

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 10
Dưới tượng Phật Quan Âm lúc nào cũng nườm nượp khách hành hương.

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 11
Đến trưa, chùa Vĩnh Nghiêm vẫn có rất đông khách tới dâng hương

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 12

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 13
Nhiều người dân bơ phờ vì nắng

Dân nô nức đi chùa vào Tết Nguyên Tiêu ảnh 14
Đường ra vào chùa lúc nào cũng tấp nập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm