Bắt buộc người sử dụng đất phải đăng ký

Thứ trưởng Hiển khẳng định trước đây việc đăng ký là để xác lập quyền sử dụng nhưng hiện nay chỉ là ghi nhận thông tin, hiện trạng để làm cơ sở xác lập chủ quyền sau này. Việc đăng ký sẽ được ghi vào sổ địa chính và thời gian có hiệu lực của việc đăng ký được tính từ thời điểm ghi vào sổ địa chính.

Ông Hiển thông tin trong tương lai việc đăng ký sẽ chuyển sang đăng ký điện tử để giảm thiểu các thủ tục hành chính như hiện nay. Bộ TN&MT sẽ đưa bộ thủ tục hành chính lên website của Bộ để người dân có thể tải về và thực hiện đăng ký kê khai. “Tham nhũng vặt trong lĩnh vực đất đai còn rất lớn nên tới đây cần phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính” - Thứ trưởng cho biết.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm