Căng thẳng đại hội cổ đông ĐH Hoa Sen

Chủ tọa đại hội là ông Nguyễn Trung Đức - thành viên HĐQT, người đại diện nhóm cổ đông đứng ra triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội diễn ra trong không khí căng thẳng, nhiều lần bị gián đoạn do có nhiều tranh cãi về tư cách cổ đông, điều lệ...

Đại hội dành nhiều thời gian báo cáo các sai phạm trong quản lý, điều hành hoạt động của bà Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen; sự thiếu trách nhiệm của HĐQT nhà trường; báo cáo từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT mới…

Phát biểu tại đại hội, cổ đông Nguyễn Đăng Hưng cho rằng:“ĐH Hoa Sen có dấu ấn rất đáng ca ngợi, đào tạo có chất lượng, ta nên nghĩ đến tiền đồ và đại cục để ĐH Hoa Sen tiếp tục đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam”. Cũng theo ông Hưng, thời gian qua việc quản lý tài chính của trường có lỏng lẻo nhưng cần phải xem xét đó là sai sót có thể khắc phục hay là trục lợi cá nhân. Nếu chứng minh được là trục lợi cá nhân thì bãi miễn hiệu trưởng. Một số cổ đông khác phát biểu và đề cập đến tính pháp lý của đại hội cổ đông bất thường này và cho rằng đại hội tổ chức không đúng pháp luật.

Trưa cùng ngày, đại hội đã tiến hành bầu sáu thành viên HĐQT và các thành viên ban kiểm soát mới.

Trước đó, nhiều vị trí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường bị thay đổi. Trong đó, ông Nguyễn Trung Đức bị miễn nhiệm giám đốc Trung tâm Anh ngữ, miễn nhiệm công tác trưởng khoa đào tạo chuyên nghiệp; bà Phạm Thị Thủy bị miễn nhiệm chức danh phó hiệu trưởng…

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm