Đang hát karaoke bị côn đồ vô cớ xông vào đâm tử vong

Ngày 22-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Vân Thế Đức (SN 1997), Nguyễn Phước Bình (SN 1996) 14 năm tù cùng về tội giết người.

Liên quan, Nguyễn Thanh Vũ (SN 1993), Trần Thanh Tuấn (SN 1995) bị phạt từ một năm sáu tháng đến hai năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Đức và Bình giờ tòa nghị án

Theo hồ sơ, tối 29-9-2016, sau khi uống rượu bia, nhóm Đức rủ nhau đến xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn hát karaoke.

Vào quán, nhóm Đức được đưa vào phòng số 1. Cùng lúc, tại phòng số 2 nhóm anh Hồ Vĩnh Phúc (SN 1993) cũng đang hát karaoke

Trong lúc hát, Đức đi ra ngoài và khi đi ngang phòng số 2 thì nhìn vào phòng anh Phúc.

Bị người khác nhìn vào nên nhóm anh Phúc nhìn ra. Chuyện chỉ có vậy nhưng khi quay vào phòng, Đức nói với đồng bọn là nhóm thanh niên phòng bên nhìn đểu mình nên rủ đồng bọn đánh dằn mặt.

Nghe Đức hô hào, Vũ đi ra ngoài và nhìn vào phòng số 2 quan sát thì bị nhân viên trong quán nhắc nhở. Khi quay vào phòng, Vũ nói với nhóm bạn "canh nhóm thanh niên kia ra ngoài đánh chứ đừng đánh trong quán". 

Nhưng Đức và Bình không đồng ý nên cả nhóm dùng vỏ chai bia, cầm dao đi qua phòng bên cạnh gây sự. Nhóm Đức đã dùng vỏ chai bia ném vào những người ở phòng số 2. 

Lúc này, anh Phúc đang cầm micro hát thì bị Đức cầm dao xông tới đâm một nhát khiến anh tử vong ngay tại chỗ. 

Gây án xong nhóm Đức bỏ chạy khỏi hiện trường đến hôm sau cả bọn lần lượt ra công an đầu thú...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm