Đi tù từ việc nói người khác ‘đừng ăn nữa’

Theo hồ sơ, khoảng 0 giờ ngày 12-8-2017, Nguyễn Xuân Điềm, cùng hai người bạn ngồi ăn uống tại quán ốc tại phường 5, TP Tuy Hòa. Lúc này, Trung cùng hai người bạn khác cũng đang ngồi ăn uống ở bàn bên. Đang ăn, Điềm nói “Bữa nay cảm giác ăn không ngon”. Nghe vậy, Trung quay sang nói “Ăn không ngon thì đừng ăn”. Từ đó, hai bên xảy ra tranh cãi nhưng được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, Điềm tính tiền ra về. Khi đi đến đường Trần Phú, đoạn trước bảo tàng Phú Yên thì bị Trung điều khiển mô tô đuổi theo chặn lại, đánh gây thương tích với tỉ lệ 12%.

Ngày 27-9-2017, anh Điềm có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, ngày 15-12-2017, Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố đối với Đỗ Chí Trung về tội cố ý gây thương tích.

Do tháng 9-2009, Trung bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành xong hình phạt tháng 4-2014 chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của Trung thuộc trường hợp tái phạm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm