Đi tù vì cái cục nóng máy lạnh

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 23-3-2018, Sơn (đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp và mua bán ma túy) điều khiển xe máy đi quanh khu vực đường Phạm Văn Đồng xem ai sơ hở thì ăn trộm.

Khi đến trước nhà mẫu Việt Dương tại lô 38-39 Phạm Văn Đồng, Sơn thấy không có ai trông coi nên đã đi ra phía bên hông nhà, dùng kềm cắt sắt tháo trộm 1 cục nóng máy lạnh hiệu Daikin (trị giá 2.520.000 đồng).

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn trước tòa

Lúc này, anh Lê Văn Nam là người quản lý nhà mẫu, đang ở trong nhà nghe tiếng động lạ nên chạy ra sau phát hiện Sơn đang trộm cắp, liền báo Công an phường Vĩnh Hòa.

Công an phường xuống địa bàn thì phát hiện Sơn (đã đi được một đoạn khoảng 150m cách nhà mẫu) liền tạm giữ Sơn và thu giữ tang vật đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Sơn đã khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm