Nhân viên lễ tân trộm tiền của du khách massage

Theo cáo trạng, Tuấn là nhân viên lễ tân của cơ sở massage YP. Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 13-10-2016, có bốn khách người Nga đến massage tại cơ sở YP.

Tuấn đưa hai khách lên phòng và yêu cầu nhân viên vào massage cho khách. Sau đó khoảng năm phút thì Tuấn vào phòng đưa khăn.

Nhân viên lễ tân trộm tiền của du khách massage

Bị cáo Huỳnh Quốc Tuấn trước vành móng ngựa.

Lợi dụng nhân viên đang massage cho khách không để ý, Tuấn lục quần áo của ông Chalov Dmitrii lấy 100 USD và 500.000 đồng rồi tiếp tục mở ví của bà Grcheva Elena lấy 300 USD, 2.500 rúp, 2.000.000 đồng.

Sau khi massage xong, phát hiện bị mất tiền, ông Chalov Dmetrii và bà Grcheva Elena trình báo công an. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp số tiền trộm cắp. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm