Trộm xe máy lấy tiền trả nợ

Theo hồ sơ, trưa 10-7, Trần Minh Ngọc điều khiển xe máy đến nhà bị cáo Duy để đòi tiền nợ. Duy nói không có tiền và nhờ Ngọc chở đến thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa để gặp người quen lấy tiền trả nợ.

Đến nhà người quen, thấy không có người ở nhà nên bị cáo Duy chở Ngọc đi bán sợi dây chuyền bạc Duy đang đeo trên người để trả tiền cho Ngọc. Khi đi ngang qua BV đa khoa huyện Đông Hòa, Duy nhìn thấy bên trong có dựng nhiều xe máy nhưng không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lúc này Duy vào bên trong rồi xuống xe đi bộ đến bãi giữ xe của bệnh viện. Thấy vậy, Ngọc chửi Duy và chạy xe của mình bỏ đi. Duy đến bên chiếc xe Sirius của T. rồi dùng kéo giấu sẵn trong người bẻ khóa xe, nổ máy bỏ chạy. Sau đó Duy chạy xe đến gặp một thanh niên tên Thắng (chưa rõ lai lịch) cầm cố được 3 triệu đồng lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Tại bản kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá huyện Đông Hòa thì xe Sirius có giá trị là 11,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm