2 ông Trump-Putin có thể sẽ gặp nhau vào tháng 11 ở Paris

Hai lãnh đạo Mỹ và Nga khả năng lớn sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lần hai vào tháng sau. Theo lời của cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua 23-10 thì hai ông sẽ gặp nhau lần thứ hai vào ngày 11-11 tới, lần gặp này sẽ diễn ra tại Paris (Pháp).

Hai ông Trump và Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở thủ đô Helsinki (Phần Lan) hồi tháng 7.

“Tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ gặp nhau. Việc này chưa được lên lịch. Có thể sẽ diễn ra” - CNBC dẫn lời ông Trump nói với báo chí tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tại Helsinki (Phần Lan) hồi tháng 7. Ảnh: VOX

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tại Helsinki (Phần Lan) hồi tháng 7. Ảnh: VOX

Phát ngôn của ông Trump đến chỉ vài giờ sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết trong buổi tiếp ông, Tổng thống Nga Putin có nói muốn tiếp tục có các cuộc bàn bạc trực tiếp với ông Trump và đề xuất địa điểm gặp là Paris.

Nếu diễn ra đúng dự kiến, cuộc gặp sẽ được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 100 năm chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đây là diễn biến khá bất ngờ trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ đang khá căng thẳng sau khi ông Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp định Vũ khí hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga 31 năm trước. Ông Trump nói thẳng lý do là vì Nga liên tục vi phạm hiệp định trong nhiều năm qua.

Phía Nga cảnh báo Nga bị buộc sẽ phải phản ứng và sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ làm thế. Nhiều nước châu Âu cảnh báo quyết định của Mỹ sẽ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang kiểu chiến tranh lạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong cuộc gặp ngày 23-10 tại Điện Kremlin ở Moscow (Nga). Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong cuộc gặp ngày 23-10 tại điện Kremlin ở Moscow (Nga). Ảnh: REUTERS

Tại Moscow ngày 23-10, ông Bolton đã có cuộc gặp 90 phút với ông Putin. Theo Reuters, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Bolton cho biết trong cuộc gặp ông Putin đã nói rằng Nga rất ngạc nhiên với hàng loạt bước đi khiêu khích từ phía Mỹ. Tuy nhiên, ông Bolton khẳng định Mỹ vẫn sẽ xúc tiến kế hoạch rút khỏi Hiệp định INF, bất chấp phản đối của Nga và cả nhiều nước châu Âu.

Phái đoàn Mỹ do Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton dẫn đầu (trái) trong cuộc gặp với phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dẫn đầu(phải) tại Moscow (Nga) ngày 23-10. Ảnh: REUTERS

Phái đoàn Mỹ do Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton dẫn đầu (trái) trong cuộc gặp với phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dẫn đầu (phải) tại Moscow (Nga) ngày 23-10. Ảnh: REUTERS

Ngoài cuộc gặp với ông Putin, trong ngày 23-10 ông Bolton cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Theo ông Shoigu, hai nước nên cùng hợp tác có các bước đi xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm