Bà Kim Yo-jong viết gì trong sổ lưu niệm Nhà Xanh?

Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, viết gì trong sổ lưu niệm Nhà Xanh, khi bà cùng phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến diện kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10-2?

Bà Kim Yo-jong đến Nhà Xanh với tư cách là một đặc phái viên của lãnh đạo Kim Jong-un. Đi cùng bà có một phái đoàn cấp cao Triều Tiên với sự dẫn đầu của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam.

Bà Kim Yo-jong lưu bút tích trong sổ lưu niệm Nhà Xanh trước cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in ngày 10-2. Ảnh: AFP

Bà Kim Yo-jong lưu bút tích trong sổ lưu niệm Nhà Xanh trước cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in ngày 10-2. Ảnh: AFP

Theo Yonhap, trước khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in, bà Kim Yo-jong viết trong sổ lưu niệm rằng bà mong muốn quan hệ liên Triều được thắt chặt hơn.

“Tôi hy vọng Bình Nhưỡng và Seoul sẽ tiến đến gần nhau hơn trong trái tim của người dân chúng ta và một tương lai thống nhất và thịnh vượng sẽ đến” – bà Kim Yo-jong viết trong sổ lưu niệm bằng chữ viết Triều Tiên.

Ông Kim Yong-nam cũng viết trong sổ lưu niệm rằng ý muốn của người dân liên Triều là thống nhất và nỗ lực hợp tác vì thống nhất.

Bút tích của bà Kim Yo-jong (phải) và của ông Kim Yong-nam trong sổ lưu niệm Nhà Xanh. Ảnh: YONHAP

Bút tích của bà Kim Yo-jong (phải) và của ông Kim Yong-nam trong sổ lưu niệm Nhà Xanh. Ảnh: YONHAP

Hai vị khách Triều Tiên đặc biệt và Tổng thống Moon Jae-in đã chụp ảnh lưu niệm trước khi cuộc gặp bắt đầu. Đáng chú ý, nền của bức ảnh là bức tranh thư tháp của họa sĩ Hàn Quốc Shin Young Bok.

Bà Kim Yo-jong, Tổng thống Moon Jae-in, ông Kim Yong-nam chụp ảnh lưu niệm trước cuộc gặp ở Nhà Xanh ngày 10-2. Ảnh: YONHAP

Bà Kim Yo-jong, Tổng thống Moon Jae-in, ông Kim Yong-nam chụp ảnh lưu niệm trước cuộc gặp ở Nhà Xanh ngày 10-2. Ảnh: YONHAP

Bức tranh có một chữ Hán với ý nghĩa “thấu hiểu lẫn nhau” và một bản đồ bán đảo Triều Tiên, cùng với một dòng chữ dài do họa sĩ Shin viết, mong chờ nỗ lực tìm kiếm và tạo ra những hướng đi mới giữa thế bế tắc nhằm vượt qua sự chia cách và đạt đến sự thống nhất.

Bức tranh thư pháp của họa sĩ Hàn Quốc Shin Young Bok thể hiện mong muốn thống nhất liên Triều. Ảnh: YONHAP

Bức tranh thư pháp của họa sĩ Hàn Quốc Shin Young Bok thể hiện mong muốn thống nhất liên Triều. Ảnh: YONHAP

Một cố vấn Nhà Xanh cho biết trước khi cùng chụp ảnh, Tổng thống Moon Jae-in đã giải thích ý nghĩa của bức tranh này với bà Kim Yo-jong và ông Kim Yong-nam.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in, bà Kim Yo-jong đã chuyển bức thư của lãnh đạo Kim Jong-un mời Tổng thống Moon sớm thăm Triều Tiên và họp thượng đỉnh liên Triều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm