Bệnh nhân chuyển viện lên tuyến trên đã giảm 10%

Theo đó, đợt luân phiên lần này có 14 bác sĩ của tám bệnh viện thành phố luân phiên công tác tại năm bệnh viện quận/huyện (quận 5, quận 8, quận 12, quận Gò Vấp và huyện Củ Chi). Hai bệnh viện quận/huyện hỗ trợ nhân lực cho hai trạm y tế phường/xã (Trạm y tế phường 9, quận 10 và Trạm y tế xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè). Các bệnh viện sẽ hỗ trợ nhân lực chuyên môn về sản phụ khoa, nhi, hồi sức cấp cứu, nội khoa, ngoại tổng quát và bác sĩ gia đình.

TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết đánh giá kết quả thực hiện đợt 1 hồi đầu năm thì tỉ lệ chuyển viện từ tuyến dưới lên trên giảm khoảng 10%. Việc luân chuyển cán bộ giúp nhiều bệnh viện quận/huyện có thể tự thực hiện tốt những kỹ thuật chuyên môn về sản, nhi… giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

● Trước đó, ngày 3-7, Sở Y tế TP.HCM đã họp 24 quận/huyện để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Theo Sở Y tế, ngoài việc tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ 9-36 tháng tuổi, thành phố còn triển khai tiêm chủng tại trường học ở bốn quận/huyện trọng điểm gồm: Quận 8, Bình Chánh, Bình Tân và Thủ Đức. Đến hết tháng 5-2014, thành phố đã tiêm vaccine ngừa sởi được cho hơn 25.700 trẻ 3-10 tuổi.

Từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 2.000 trường hợp nhập viện vì bệnh sởi, không có trường hợp tử vong.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm