Kinh hoàng phát hiện hơn một tá giun trong ống mật

Bệnh nhân là một phụ nữ Ấn Độ tên là Sunita. Sunita bị đau bụng trầm trọng, sốt cao, ói mửa và vàng da trong suốt sáu tháng trước khi nhập viện. Bản quét CT cho thấy có hơn một tá giun tròn dài 15-21 cm trong ống mật nối gan và ruột cô.

Các bác sĩ tại BV Fortis ở New Delhi, Ấn Độ đã lấy đám giun này ra bằng cách dùng kẹp thông qua một ống thông xuống cổ họng, được gọi là nội soi.

Giun tròn thường sống ký sinh trong bụng người qua đồ ăn nhiễm bẩn. Sunita cho biết cô bị đau dữ dội đến mức không thể đứng lên, sụt mất 12 kg trong vòng một tháng.

Trước khi phẫu thuật, Sunita đã bị chẩn đoán sai ở một bệnh viện khác và được cấp thuốc kháng sinh về uống nhưng không đỡ.

TS Arvind Khurana, Trưởng khoa Tiêu hóa tại bệnh viện, cho biết đây là trường hợp rất bất thường vì số giun quá nhiều trong ống mật một người. Rất may mắn nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật kịp thời trước khi gặp những biến chứng nguy hiểm do đám giun gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm