Ung thư ruột già: Có thể kéo dài sự sống

 Ung thư ruột già. Hình minh họa

Theo TS Dũng, vào những năm 1950, ung thư đại trực tràng (ruột già) không có thuốc trị hiệu quả, người mắc bệnh sống không quá 12 tháng. Đến những năm 1990, xuất hiện phương pháp hóa trị bằng thuốc mới giúp người bệnh sống trên 20 tháng. Từ năm 2004 đến nay bắt đầu sử dụng thuốc nhắm trúng đích, kéo dài sự sống cho bệnh nhân từ 27 tháng đến năm năm.

Cũng theo TS Dũng, những người ăn nhiều thịt đỏ, uống bia rượu, hút thuốc, béo phì… có nguy cơ mắc ung thư ruột già. Ung thư ruột già hiện đứng thứ ba sau ung thư phổi và ung thư vú. Ước tính mỗi năm Việt Nam có hơn 8.700 ca ung thư ruột già và gần 6.000 ca tử vong

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

(PLO)- Vừa qua, tại TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước những diễn biến này, Th.S-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng TP.HCM, có những khuyến nghị nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Đọc thêm

AI tác động đến ngành nha khoa như thế nào?

AI tác động đến ngành nha khoa như thế nào?

(PLO)- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp ngành nha khoa rút ngắn thời gian khám và điều trị, tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực, tăng hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng.