Đoạn Video được đưa ra cùng với thông điệp yêu cầu Mỹ dừng ngay các hoạt động quân sự tại Iraq.
Một phóng viên bị "chặt đầu", người kế tiếp cũng "nguy kịch"
Trong video, Foley được nhìn thấy đang quỳ bên cạnh một người đàn ông mặc đồ đen. Nạn nhân xấu số bị ép đọc một thông điệp tố cáo thủ phạm chịu trách nhiệm cho cái chết của mình là chính phủ Mỹ.
"Tôi ước gì có nhiều thời gian hơn. Tôi muốn nhìn thấy gia đình mình một lần nữa," Foley nói những lời cuối cùng.
Foley là một phóng viên tự do, đã đưa tin về cuộc nội chiến Syria cho GlobalPost. Năm 2011, anh từng bị bắt trong 45 ngày bởi lực lượng trung thành với cựu lãnh đạo Libya Muammar Gadaafi.
James Foley tác nghiệp ở Syria năm 2012 (Nguồn AP)
Phóng Viên James Foley trong áo màu cam (Nguồn CNN)
Reuters cho biết thêm, Người đàn ông mang mặt nạ nói giọng Anh: "Đây là James Wright Foley, một công dân Mỹ. Chính phủ Mỹ đã đi đầu trong việc xâm lược Nhà nước Hồi giáo."
"Hôm nay lực lượng không quân của Mỹ đã tấn công chúng tôi tại Iraq. Cuộc tấn công của các ông đã gây ra thương vong lớn cho tín đồ Hồi giáo. Chúng tôi là một quân đội Hồi giáo, và nhà nước Hồi giáo cũng đã được một số lượng lớn người Hồi giáo trên toàn thế giới chấp nhận."
Sau tuyên bố trên, gã "thánh chiến" này hành hình người đàn ông đang quỳ bằng cách chặt đầu một cách man rợ.
Vào cuối đoạn video, dòng chữ "Steven Joel Sotloff", dường như là tên của một tù nhân, được hiển thị trên màn hình. Người đàn ông đeo mặt nạ nói: "Ông Obama, cuộc sống của công dân Mỹ này phụ thuộc vào quyết định tiếp theo của ông" .
Sotloff cũng là một nhà báo hành nghề tự do với nhiều bài báo được xuất bản trong tạp chí Time và Foreign Policy từng làm việc ở Syria, Libya và Yemen.
Phóng viên Steven Joel Sotloff (Nguồn CNN)
Nhắm đến các mục tiêu người Mỹ
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (NSC) liền tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay sau sự kiện trên.
"Tình báo Mỹ đang làm việc hết công suất để xác định tính xác thực của đoạn video nói trên. Nếu video này là thật, nó thật kinh hoàng. chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của nạn nhân. ", phát ngôn viên của NSC Caitlin Hayden nói.
Một video khác được tung lên mạng vào hôm thứ Ba cho thấy quyết tâm của IS giờ đây là nhắm vào các mục tiêu người Mỹ. Các video có nội dung “Bẻ gãy thánh giá Mỹ”, kêu gọi cộng đồng Hồi Giáo tiến hành “Thánh chiến” chống Mỹ.
Trước đó, một Video khác của IS cũng đe dọa sẽ tấn công người Mỹ ở bất cứ đâu nếu chính phủ Mỹ tiếp tục tấn công các chiến binh của họ ở Syria và Iraq.
Nhà nước Hồi Giáo (IS) đang chiếm đóng phần lớn miền bắc, trong đó có thành phố lớn thứ hai của Iraq là Mosul. Chính sự tàn bạo của tổ chức này trong việc cai trị và diệt chủng các cộng đồng khác tôn giáo đã khiến cho Mỹ vào cuộc kể từ khi rút quân hoàn toàn khỏi Iraq năm 2011.
Không quân Mỹ đã giúp các chiến binh người Kurd chiến đấu chống lại IS và giành lại một phần lãnh thổ suốt tuần qua. Không giống như al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo cho đến nay tập trung vào lợi ích lãnh thổ nhằm mục đích cuối cùng thiết lập một đế chế Hồi giáo toàn diện.
(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định giải thể Công an cấp huyện, điều động nhân sự về cấp xã, cấp tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
(PLO)- Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ CSGT, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương tiếp thu các kiến thức quan trọng để được cấp thẻ sát hạch viên, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ từ Bộ GTVT.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi Nga tăng cường tấn công trên nhiều mặt trận, gây tổn thất lớn cho Ukraine trên chiến trường; Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế quan 25% mà ông đề xuất đối với hàng hóa Mexico và Canada sẽ có hiệu lực vào tuần tới, đồng thời công bố mức thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng một số thành phần tinh hoa phương Tây “không hài lòng” về khả năng giảm căng thẳng giữa Moscow và Washington, và sẽ tìm cách “phá hoại” đàm phán Nga-Mỹ.
(PLO)- Không chỉ gặp sự bất mãn, phản ứng từ các cơ quan bộ ngành và đảng Dân chủ, các quyết định, hành động của tỉ phú Musk cũng đang khiến nội bộ đảng Cộng hoà ngày càng khó xử.
(PLO)- Một số chính phủ đã tạo ra các khuôn khổ pháp lý quản lý tiền kỹ thuật số nhưng nhiều nước vẫn đang cấm hoặc cân nhắc kỹ lưỡng trong vấn đề này.
(PLO)- Ông Calin Georgescu - ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Romania - đã bị bắt và thẩm vấn nhưng được tại ngoại sau đó với điều kiện chịu giám sát tư pháp trong 60 ngày.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua ngoài tình hình chiến trường ác liệt đặc biệt tại Donetsk thì còn được chú ý với các thông tin tổng thống Mỹ, Ukraine nói về đảm bảo an ninh cho Ukraine trong thỏa thuận khoáng sản.
(PLO)- Tổng thống Trump huỷ thoả thuận dầu mỏ với Venezuela có từ thời người tiền nhiệm Biden, trong đó cấp giấy phép cho Tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron khai thác ở quốc gia Nam Mỹ này.
(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trấn an rằng Washington sẽ không "bỏ rơi” quan hệ với Hàn Quốc và Nhật giữa bối cảnh có lo ngại rằng cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh có thể suy yếu dưới thời ông Trump.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép tỉ phú Elon Musk dự và là người phát biểu đầu tiên trong cuộc họp nội các, dù ông Musk không phải thành viên nội các.
(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin cho hay các cuộc thảo luận giữa phái đoàn Nga và Mỹ đang diễn ra, và quá trình này sẽ dẫn tới cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin.
(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) kích động Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại Nga bằng cách tiếp tục các gói viện trợ quân sự lớn cho Kiev.