LHQ ủng hộ Liên minh châu Phi lập quân đội đa quốc gia

Trước đó, Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi đã kêu gọi thành lập lực lượng quân đội đa quốc gia gồm 7.500 quân. Dự kiến lực lượng này sẽ hoạt động trong thời gian một năm. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng này là mở chiến dịch hành quân tiêu diệt Boko Haram và các tổ chức khủng bố khác.

Liên minh châu Phi sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết về vấn đề thành lập quân đội đa quốc gia và kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp tài chính cho lực lượng này.

Bọn Boko Haram đã chiếm toàn bộ vùng đông bắc Nigeria và đang tăng cường mở rộng hoạt động sang Cameroon, nước láng giềng của Nigeria, gần Chad và Niger. Cuối năm ngoái, các nước thành viên Ủy ban Lưu vực hồ Chad (Cameroon, Niger, Nigeria và Chad) cùng với Benin đã nhất trí thành lập quân đội chung với mỗi nước 700 quân. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện hiệu quả do bất đồng với Nigeria.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm