Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Nga khi quan hệ hai nước đang 'phức tạp'
LƯU MỸ HẢO
Nga và Mỹ sẽ cùng làm việc với nhau trong chuyến thăm kéo dài vài ngày của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Moscow. Chuyến thăm dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5-2, tuy nhiên vẫn chưa có xác nhận cuối cùng. Nếu cả hai bên đạt được thỏa thuận, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới Moscow kể từ tháng 5-2013.
Ngoại trưởng Mỹ (hình trái) có thể ghé thăm Moscow vào ngày 4 – 5 tháng 2.
Nội dung dự kiến của chuyến thăm này chính là cuộc hội đàm song phương Mỹ-Nga về các vấn đề cấp bách trong quan hệ hai nước, bao gồm cả việc Mỹ bắt giữ ông chủ ngân hàng Nga Evgeny Buryakov về tội làm việc cho tình báo Nga tại Hoa Kỳ.
Hai bên cũng có thể sẽ thảo luận về cuộc xung đột tại Arab-Israeli, chương trình hạt nhân của Iran, tình hình ở Syria và cuộc chiến quốc tế chống lại Nhà nước Hồi giáo.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi đáng kể trong năm 2014 khi bắt đầu vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các đồng minh của họ đã phản đối kịch liệt việc Nga sáp nhập đảo Crimea, vốn do Ukraine chủ quản trước đó. Nga cũng đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc và đồng thời kêu gọi các bên liên quan trong các cuộc xung đột tại Ukraine thiết lập những cuộc đối thoại trực tiếp.
(PLO)- Nóng hôm nay 31-3: Cháy lớn tại bãi rác Gung Ré gây ô nhiễm môi trường diện rộng; Triệu tập 80 người trong vụ hỗn chiến trên quốc lộ 1; Hàng chục người tìm kiếm nam shipper nghi nhảy cầu tự tử; Hình hài cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sau 19 tháng khởi công.
(PLO)- Lãnh đạo hòn đảo Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Trump nói không loại trừ khả năng dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo.
(PLO)- Động đất Myanmar khiến hàng loạt cơ sở hạ tầng quan trọng ở nước này bị hư hại nghiêm trọng, gây rất nhiều khó khăn cho các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.
(PLO)- Tờ The New York Times đưa tin rằng chính Mỹ đã cung cấp dữ liệu mục tiêu để Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa hạn chế vào lãnh thổ Nga.
(PLO)- Ông Kirill Dmitriev cho biết Moscow và Washington đã bắt đầu thảo luận các dự án kim loại đất hiếm tại Nga và một số công ty quan tâm tới cơ hội hợp tác này.
(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định việc tăng cường sức ép quân sự lên Hamas "có hiệu quả" trong việc mang lại một thỏa thuận thả con tin cho Israel.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Nga tiếp tục tiến quân trên nhiều mặt trận; Tổng thống Phần Lan chỉ ra thời điểm thích hợp để ngừng bắn ở Ukraine.
(PLO)- Trận động đất Myanmar không những gây thiệt hại khủng khiếp về người mà còn đe dọa đến sự tồn tại của các công trình văn hóa lịch sử, đặc biệt là các ngôi đền Phật giáo ở Bagan.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông “rất tức giận” với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan chuyện ông Putin muốn có ban lãnh đạo mới ở Ukraine, cảnh báo có thể áp thêm thuế lên dầu Nga.
(PLO)- Số người thiệt mạng ở Myanmar và Thái Lan do động đất Myanmar tiếp tục tăng trong bối cảnh cộng đồng quốc tế nỗ lực giúp Myanmar khắc phục hậu quả.
(PLO)- Ông Kirill Logvinov - người đứng đầu Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về thành lập một chính quyền tạm thời ở Ukraine là dựa trên tiền lệ.
(PLO)- Thương vong trong trận động đất Myanmar hôm 28-3 tiếp tục tăng, trong khi đất nước này đối mặt tới 25 cơn dư chấn cường độ mạnh tính đến chiều 30-3.
(PLO)- Thủ hiến tỉnh Ontario (Canada) – ông Doug Ford được mệnh danh là "Đội trưởng Canada", vì ông rất kiên quyết bảo vệ quyền lợi của nước này trước những chính sách thuế quan và đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.
(PLO)- Ukraine vừa công bố UAV tầm bay 3.000 km sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa, liệu đây có phải là thách thức mới đối với hệ thống phòng không Nga?