Quân đội Ukraine mở chiến dịch phản công lớn

Ông nhận định chiến sự có thể phá vỡ vĩnh viễn hiệp ước ngừng bắn ký kết ở Minsk hồi tháng 9-2014. Ông kêu gọi chấm dứt ngay tức khắc và toàn diện bạo lực ở miền Đông Ukraine. Lệnh ngừng bắn ở miền Đông đã được các bên thực hiện từ ngày 9-12-2014 nhưng từ tháng 1-2015 đã bị phá vỡ.

Theo hãng tin RIA Novsoti (Nga), ngày 18-1, quân đội Ukraine đã mở chiến dịch quy mô lớn chiếm lại sân bay Donetsk. Quân đội chính phủ đã điều động xe tăng đến vùng chiến sự đồng thời tăng cường pháo kích vào Donetsk và Gorlovka (cách Donetsk khoảng 40 km). Sân bay Donetsk đầy vết bom đạn (ảnh). Cố vấn tổng thống Yuri Biriukov đang có mặt gần mặt trận đã viết trên Facebook quân đội đã nhận được lệnh bắn cấp tập vào các vị trí lực lượng ly khai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm