Chiều 14-2, bão Sanba vào biển Đông

Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, hồi 19 giờ ngày 13-2, vị trí tâm bão Sanba ở trên khu vực miền Nam Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đường đi của bão Sanba

Bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến chiều tối mai (14-2) bão Sanba sẽ đi vào vùng biển Đông Nam Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 14-2, tâm bão ở cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.
Sau đó bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 15-2, tâm bão ở cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 16-2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.
Trước diễn biến cơn bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an có Công điện chủ động ứng phó với Bão.
Theo đó các đơn vị liên quan theo dõi chặt diễn biến của Bão, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại nơi neo đậu, tránh trú của tàu thuyền; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu khi có yêu cầu; Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm