Công an xuống làng cấp hơn 1.000 CMND cho dân

Chiều 28-7, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết vừa cử cán bộ xuống 9 xã xa trung tâm của địa bàn để thực hiện cấp phát chứng minh nhân dân (CMND) tại chỗ cho dân.

Hơn 1.000 CMND đã được Công an Thành phố Pleiku cấp cho người dân các xã xa trung tâm

Theo đó, đối tượng được cấp, đổi chứng minh nhân dân là công dân có CMND đã thất lạc, hết hạn, hoặc bị hư hỏng, mờ các thông tin và người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa có CMND.

Trong đợt này, Công an Thành phố Pleiku đã cấp, đổi CMND cho hơn 1.000 trường hợp. Theo cơ quan Công an, việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu cho người dân ở các xã xa trung tâm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.