Giữ đường biên Việt-Lào-Campuchia hòa bình, ổn định

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát biểu như trên tại Hội nghị chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3 diễn ra ngày 25-6. Đây là hội nghị quốc tế đầu tiên do ông Trần Thanh Mẫn chủ trì sau khi được hội nghị hiệp thương ngày 22-6 đồng ý cử ông làm chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay ông Nguyễn Thiện Nhân, người được Bộ Chính trị phân công làm bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa ba dân tộc đã trở thành mối quan hệ chiến lược lâu dài trong quan hệ quốc tế, được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ anh hùng, liệt sĩ người Campuchia - Việt Nam - Lào.

Năm 2017 là năm nhân dân ba nước tổ chức “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia” nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và tổ chức “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Về vấn đề biên giới, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận mỗi nước “hướng dẫn các địa phương ở dọc đường biên giới của từng nước triển khai hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực; cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển”.

Đối với Campuchia, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị phía bạn kịp thời đề xuất với Chính phủ xem xét cấp giấy tờ hành chính pháp lý cho bà con người Việt tại Campuchia, cấp giấy khai sinh cho các cháu nhỏ để được theo học tại các trường học ở Campuchia. Đồng thời công nhận các trường học do các hội người Campuchia gốc Việt đang quản lý thuộc hệ đào tạo của Campuchia.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ mong muốn nước bạn Lào tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt trong việc nhập quốc tịch Lào, giảm lệ phí và đơn giản hóa các thủ tục kết hôn, kinh doanh, lao động, xin hưởng quy chế ngoại kiều.

Ngài Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia, bày tỏ vui mừng và vinh dự được tham dự hội nghị.

“Ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào chúng ta đã từng trải qua khó khăn, gian khổ và đối mặt với nhiều vấn đề chung trong các giai đoạn lịch sử. Hiện nay ba nước chúng ta đã bước vào trang sử mới. Chúng ta có hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển và hướng về tương lai đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác, thịnh vượng, phát triển kinh tế khu vực và thế giới” - ngài Samech Heng Samrin nói.

Ngài Samdech Heng Samrin cũng đề nghị Mặt trận ba nước cần động viên các địa phương có chung đường biên giới ba nước, đặc biệt giữa các tỉnh, huyện, xã có chung đường biên giới tiến hành kết nghĩa, thành lập các hội hữu nghị nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giao lưu trên mọi lĩnh vực, trong đó chú trọng giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Đồng tình, TS Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nói: “Mặt trận ba nước cùng nhau vận động thúc đẩy nhân dân trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ba dân tộc chúng ta”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm