Lạm thu tiền tỷ của phụ huynh, không còn tiền trả lại

Trao đổi với PV, ông Thân Trọng Lê Hà, Trưởng Phòng GDĐT TP Phan Thiết xác nhận: do khó khăn nên hiện hai trường Tiểu học Phú Thủy 1 và Phú Trinh 1 đang “nhức đầu” với số tiền “lỡ’ thu phải trả lại.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu UBND TP.Phan Thiết chỉ đạo Phòng GDĐT, Phòng Tài chính Kế hoạch và các trường tiểu học bán trú trên địa bàn thành phố Phan Thiết tính toán trả lại số tiền khoảng 3 tỉ đồng lạm thu cho phụ huynh học sinh.

Được biết, Trường Tiểu học Phú Thuỷ 1 phải trả lại cho phụ huynh số tiền 553 triệu đồng nhưng đến nay chỉ chi trả được gần 100 triệu đồng do cuối năm học 2012 – 2013, trường xây dựng mới thêm khối nhà 1 trệt, 2 lầu gồm 12 phòng với tổng mức đầu tư trên 5,7 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ ứng trước 50%. Gần 3 tỷ đồng còn lại nhà trường dự tính sẽ tạm ứng số tiền tích luỹ được khoảng 700 triệu đồng hiện có, cùng với các khoản thu trang bị vật dụng nhà ăn, ở trong mỗi năm học.

Một nguồn tin cho biết, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Phú Thủy 1 đã đứng ra vận động phụ huynh học sinh ủng hộ số tiền còn lại mà nhà trường phải trả để san sẻ chi phí vừa xây dựng trường.

Tương tự, Trường Tiểu học Phú Trinh 1 phải trả lại cho phụ huynh 362 triệu đồng nhưng trường này chỉ còn hơn 80 triệu đồng trong quỹ do năm 2012 trường  xây mới thêm 21 phòng học với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng. Trường vừa trả nợ cho đơn vị thi công 280 triệu đồng và hiện còn đang nợ hơn 300 triệu đồng nữa.

                                                NGUYỄN PHÚ NHUẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm