Tàu Hải quân Hoa Kỳ cập Cảng Quốc tế Cam Ranh

Ngày 6-8, Tàu Hải quân Hoa Kỳ USS San Diego (LPD 22) đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh trong chặng dừng kỹ thuật thường lệ.

Đại tá Pete Collins, chỉ huy tàu San Diego, cho biết đây là cơ hội để một số thành viên thủy thủ đoàn hiện thực một trong những khát vọng của nhiều người khi gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, đó là khám phá thế giới. “Các thành viên thủy thủ đoàn và và lực lượng thủy quân lục chiến sẽ có cơ hội tạo ra ấn tượng mạnh mẽ khi đóng vai trò là những đại sứ của Hoa Kỳ, đồng thời khám phá những điều mới mẻ và có thời gian vui vẻ khi tìm hiểu về các nền văn hoá và vùng đất khác nhau."

San Diego là tàu vận tải đổ bộ đường biển có khả năng chuyên chở thuỷ quân lục chiến cùng thiết bị. Tàu được được đưa vào biên chế Hải quân Hoa Kỳ năm 2012 và là chiếc thứ 6 thuộc lớp tàu chiến đổ bộ đường biển San Antonio.

Là tàu chiến đổ bộ đường biển được thiết kế để triển khai nhiều nhiệm vụ khác nhau, những chiếc tàu này có thể hỗ trợ thực hiện nhiều hoạt động tác chiến viễn chinh. Con tàu được đặt tên theo thành phố San Diego, thành phố có lịch sử lâu đời gắn liền với Hải quân Hoa Kỳ và đây là chiếc tàu thứ tư mang tên San Diego.

Tàu tàu đổ bộ  Uss San Diego (LPD 22)

Chặng dừng chân của tàu San Diego là một ví dụ nữa thể hiện chiều sâu của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua tăng cường quan hệ dân sự và quân sự. Trong chặng dừng chân lần này, các thành viên thủy thủ đoàn và và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động tại Nha Trang và các khu vực lân cận, bao gồm lặn bằng ống thở và tham quan đền, chùa.

Sau đó, tàu San Diego sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện với các đồng minh và đối tác trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm