Tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm Đà Nẵng

Ông Craig Chittick, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam, được VOV dẫn lời cho biết chuyến thăm là ví dụ thực tế về chiều sâu trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa quân đội hai nước. “Chuyến thăm của con tàu chiến này của chúng tôi ngày hôm nay không chỉ thể hiện thực tế của tình bằng hữu giữa hai nước mà còn thể hiện sự cam kết của Úc đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, an ninh, ổn định của khu vực” - ông Craig Chittick nói.

HMAS Ballarat là tàu chiến thứ 23 của Hải quân Hoàng gia Úc thăm nước ta từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tàu có trọng lượng 3.600 tấn, dài 118 m, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Trong thời gian năm ngày, sĩ quan và thủy thủ tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân. Đoàn cũng sẽ cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân giao lưu văn nghệ, thể thao, trao đổi chuyên môn về hoạt động của tàu và cùng nhau tham gia một số hoạt động chung trên biển... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm