Dự án Ba Bò: Sài Gòn phải ‘lụy’ Bình Dương

Thời gian gần đây, rắc rối đã xảy ra khi dự án cải tạo kênh Ba Bò - phía TP.HCM (do Trung tâm Chống ngập TP.HCM làm chủ đầu tư) đi vào giai đoạn thi công gấp rút để kịp sử dụng trong năm 2016. Chuyện khởi nguồn từ công tác phối hợp thực hiện công trình ở đoạn tiếp giáp giữa TP.HCM và Bình Dương.

Sợ vỡ đập lần nữa nên phải chờ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại đoạn kênh giáp ranh nói trên có một bể tiêu năng nhằm làm giảm tốc độ nước chảy từ phía Bình Dương về TP.HCM. Tuy nhiên, dù có bể tiêu năng này, tốc độ nước chảy về hướng TP.HCM vẫn còn rất mạnh. Mùa mưa năm 2014, lượng nước từ phía Bình Dương chảy dồn về phía TP.HCM quá lớn đã phá vỡ đập tràn ở công trình phía TP này.

Ngày 10-11, ông Võ Thanh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò (thuộc Trung tâm Chống ngập TP.HCM), xác nhận có tình trạng vỡ đập tràn ở hồ chứa phía TP nhưng thiệt hại không lớn. Nguyên nhân được xác định là do bể tiêu năng phía Bình Dương thiết kế chưa đạt yêu cầu nên nước chảy về phía TP.HCM quá mạnh.

Đập tràn bị vỡ chưa được xây lại vì phải chờ phía Bình Dương xây nâng thành bể tiêu năng. Ảnh: KB

Ông Huy cho biết để đảm bảo công trình vận hành tốt, từ tháng 10-2015, Trung tâm Chống ngập mời đại diện Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Dương (đơn vị quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò phía Bình Dương) họp và thống nhất phía Bình Dương sẽ xây nâng thành bể tiêu năng lên khoảng 1 m. Khi phía Bình Dương xây nâng thành bể tiêu năng xong, phía TP.HCM mới xây lại đập tràn bị vỡ.

“Đợi hoài không thấy phía Bình Dương thực hiện, chúng tôi phải gửi công văn đề nghị lại nhưng vẫn không thấy phản hồi. Do đó đầu tháng 11-2015, Trung tâm Chống ngập phải gửi công văn kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương và Công ty Cấp thoát nước Bình Dương sớm có văn bản trả lời về vấn đề này” - ông Huy cho biết thêm.

TP.HCM tự xử?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Văn Điện, đại diện Ban Quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò - Bình Dương, cho biết theo thiết kế ban đầu, công trình phía Bình Dương không có bể tiêu năng. “Sau đó, do phía TP.HCM đề nghị nên chúng tôi mới làm bể. Khi thiết kế xây bể, chúng tôi họp với đơn vị tư vấn công trình phía TP.HCM và thực hiện theo yêu cầu của phía này. Thế nhưng khi xây xong bể tiêu năng thì vẫn xảy ra tình trạng vỡ đập tràn phía TP.HCM” - ông Điện nhấn mạnh.

Đại diện Ban Quản lý công trình cải tạo kênh Ba Bò - Bình Dương cho biết thêm hiện nay công trình ở phía Bình Dương đã hoàn thành nên đơn vị này không thể xây thêm thành bể tiêu năng. “Trường hợp này có thể xử lý bằng cách phía TP.HCM sẽ thực hiện công trình xây nâng thành bể tiêu năng phía Bình Dương. Còn trình tự thủ tục pháp lý ra sao thì phía TP.HCM phải thực hiện. Riêng cá nhân tôi, vấn đề quan trọng là công trình phía TP.HCM được thực hiện như thế nào để đảm bảo chứ nâng thành bể tiêu năng phía Bình Dương cao thêm 1 m cũng chẳng ý nghĩa gì” - ông Điện nói.

Thủ tục để TP.HCM nâng thành bể tiêu năng không dễ

Ban Quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò - TP.HCM cho biết chi phí dự kiến xây nâng thành bể tiêu năng không tới 20 triệu đồng. Do đó nếu phía Bình Dương không thực hiện thì đơn vị sẽ kiến nghị Sở GTVT TP và UBND TP để xin ý kiến về việc thực hiện hạng mục này.

Tuy nhiên, nhiều người am hiểu về lĩnh vực đầu tư công cho rằng do công trình nằm ở phía Bình Dương nên thủ tục pháp lý để thực hiện sẽ rất rắc rối.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.